Người dân về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn ứ trước giờ cao điểm

Trần Cường
Trần Cường
08/04/2022 18:41 GMT+7

Người dân sống tại Hà Nội về quê nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương khiến nhiều tuyến đường ra cửa ngõ thành phố ùn ứ trước giờ cao điểm.

Chiều 8.4, người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc về quê khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn ứ mặc dù chưa đến giờ cao điểm.

Từ giữa giờ chiều 8.4, nhiều tuyến phố Hà Nội đã đông đúc khi người dân bắt đầu rời thành phố

trần cường

Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 6 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) cho biết, từ 15 giờ ngày 8.4, lượng phương tiện trên tuyến bắt đầu tăng, nhiều tuyến đường ùn ứ, nhất là khu vực đường vành đai 3 đoạn trước bến xe Mỹ Đình, đoạn ra Đại lộ Thăng Long…

Ô tô nối đuôi nhau trên đường Khuất Duy Tiến, hướng đi cầu Thanh Trì

trần cường

Theo chỉ huy Đội CSGT 6, từ 13 giờ ngày 8.4, đơn vị đã tăng cường quân số trực, hướng dẫn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, các tuyến có giao thông phức tạp.

Chỉ huy Đội CSGT số 6 dự kiến sau 18 giờ ngày 8.4 và sáng 9.4, người dân về quê sẽ đông hơn.

Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực, phân luồng cho người dân rời thành phố

trần cường

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết, trong cả 3 ngày nghỉ lễ, cơ quan này huy động 100% quân số ứng trực, hướng dẫn, phân luồng cho người dân về quê, cũng như trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 16 giờ 30 ngày 8.4, tuyến đường Khuất Duy Tiến hướng về cầu Thanh Trì, tuyến Nguyễn Trãi hướng ra vành đai 3, tuyến Giải Phóng hướng về Ngọc Hồi… có rất đông phương tiện tham gia giao thông, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài.

Dòng xe trên đường Giải Phóng, hướng về Ngọc Hồi

trần cường

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết trong ngày 8.4, lượng khách tới bến về quê không đông. Dù cận ngày nghỉ lễ nhưng bến xe không có khách, nhà chờ rất thưa người và hiện tại bến chỉ có khoảng 50% phương tiện hoạt động.

“Những năm trước dịp này, bến xe phục vụ khoảng hơn 10.000 khách, nhưng năm nay duy trì khoảng hơn 2.000. Tình trạng này đã diễn ra 2 năm nay”, ông Thành cho hay.

Người dân chờ xe tại bến Giáp Bát

trần cường

Nói về lý do vắng khách, ông Thành cho hay, một phần là do ảnh hưởng của dịch, một phần cũng do đời sống người dân nâng cao và sử dụng xe cá nhân để về quê nghỉ lễ.

Nhiều người chủ động về quê sớm trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ

trần cường

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay, lượng khách tại bến này không đông, chỉ như ngày cuối tuần

trần cường

Tình trạng vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm

trần cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.