Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch

29/12/2023 18:02 GMT+7

Từ khoảng 16 giờ chiều nay 29.12, đường phố Hà Nội bắt đầu đông đúc, do người dân đổ về quê nghỉ tết Dương lịch 2024.

Tết Dương lịch năm 2024 người lao động được nghỉ 1 ngày vào thứ hai (1.1.2024), vì vậy, ngay sau buổi làm việc chiều nay 29.12, nhiều người sống, học tập và làm việc ở thủ đô bắt đầu về quê nghỉ lễ.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 1.

Khu vực đường Trường Chinh ùn ứ ô tô lúc 16 giờ

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ khoảng 16 giờ chiều nay, đường phố Hà Nội bắt đầu đông, nhiều đoạn có hiện tượng ùn tắc do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng vọt.

Tại đường Láng (Q.Đống Đa), ùn tắc kéo dài khoảng 3 - 4 km, người dân mất khoảng 30 - 45 phút để đi qua đoạn đường này.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 2.

Các phương tiện nối đuôi nhau tại đường Láng

ĐÌNH HUY

Trong khi đó, tại đường Vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía nam Hà Nội) cũng ùn ứ dài, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau. Để thoát khỏi ùn tắc, nhiều xe ô tô lấn vào làn khẩn cấp.

Giống như khu vực cửa ngõ phía nam, đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long cũng xảy ra hiện tượng này.

Tại Bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai) lúc 16 giờ 30, người dân bắt đầu mang theo đồ đạc để bắt xe về quê. Mặc dù lượng khách vào bến đông hơn ngày thường nhưng nhiều tài xế vẫn lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng lượng khách về nghỉ lễ chỉ bằng 1/2 so với thời điểm chưa có dịch Covid-19.

Ông Trần Mạnh Hà, Phó giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho hay từ thời điểm dịch Covid-19 đến nay, người dân ít sử dụng xe khách, thay vào đó là xe cá nhân, xe ghép, xe tiện chuyến... nên lượng khách tới bến dịp tết Dương lịch năm nay chỉ đạt 45% so với trước dịch.

Theo ông Hà, trong đợt nghỉ lần này, dự kiến bến xe sẽ đón khoảng 15.000 - 16.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường.

"Chúng tôi đã chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt này", ông Hà nói.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 3.

Khu vực Ngã Tư Sở lúc 15 giờ chiều nay

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 4.

Đường Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long ùn ứ cả trên cao và bên dưới

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 5.

Các phương tiện nhích từng mét trên đường cao tốc

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 6.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 7.

Nhiều người khó chịu khi gặp phải cảnh ùn tắc trên đường

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 8.

Số khác không thể di chuyển vì đường không còn chỗ trống

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 9.

Bến xe Giáp Bát được bổ sung 25% xe từ hôm nay

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 10.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 11.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 12.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 13.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 14.

Đường Khuất Duy Tiến lúc 15 giờ 45 hôm nay

ĐÌNH HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 15.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ tết Dương lịch- Ảnh 16.

Ô tô nối đuôi nhau trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đi qua Linh Đàm) lúc 16 giờ 30

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.