Người dân trở về các thành phố lớn sau nghỉ lễ

12/04/2022 05:36 GMT+7

Hôm qua (11.4), sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương , tình hình giao thông tại các cửa ngõ ở TP.HCM, Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ, đi lại khó khăn.

Chiều 11.4, hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây chạy xe máy chở nhiều đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau lễ khiến QL1 đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh, Q.Bình Tân cửa ngõ phía tây đông nghẹt người và xe cộ.

Tại một số thời điểm, lượng phương tiện đổ về quá đông gây ùn ứ tại một số giao lộ cắt ngang với QL1.

Tình hình giao thông trên QL1, xa lộ Hà Nội, QL1K hướng từ Đồng Nai về TP.HCM đông xe máy, ô tô từ các tỉnh về TP.HCM gây ùn ứ một số khu vực.

Trong khi đó, hôm qua dòng người từ miền Tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc khá đông. Tuy nhiên, tình trạng giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu và các nút “thắt cổ chai” trên QL1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho biết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ, lưu lượng tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc cao điểm tăng trên 50% so với ngày thường (ngày thường khoảng 50.000 xe/ngày đêm) và tăng 35% so với cùng kỳ dịp lễ năm 2021.

Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ bố trí 7/18 làn thu phí tự động không dừng (ETC) nhưng lưu lượng sử dụng ETC trên tuyến chỉ đạt khoảng 54%.

Theo ghi nhận, từ chiều 10.4 xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài từ TP.Phủ Lý (Hà Nam) lên đến trạm thu phí Nam Cầu Giẽ. CSGT đã phải phân luồng phương tiện lưu thông sang QL1A nên lưu lượng phương tiện tại trạm tăng cao.

Chiều 11.4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 (từ ngày 9 - 11.4), toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 52 người. Trong đó, có 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Cam Phước Tây (H.Cam Lâm, Khánh Hòa) khiến 3 người tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.