Người dân trở lại thành phố, nhiều nơi ùn tắc

02/01/2024 06:20 GMT+7

Hôm qua (1.1) là ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ tết Dương lịch 2024, người dân trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập. Một số nơi ghi nhận ùn tắc kéo dài.

Tại Hà Nội, từ 16 giờ chiều 1.1, các khu vực nhà chờ, bến đỗ tại Bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai) đều chật kín hành khách. Nhiều người cho biết, do nhu cầu trở lại Hà Nội quá đông, nhiều xe khách xảy ra tình trạng nhồi nhét khách. Cùng thời điểm này, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng vào nội đô) bị ùn tắc hàng ki lô mét do lượng phương tiện tham gia giao thông quá đông. Có những thời điểm lực lượng CSGT phải tạm thời chặn không cho các phương tiện rẽ vào hướng cầu Thăng Long - Mai Dịch khoảng 15 phút.

Người dân trở lại thành phố, nhiều nơi ùn tắc- Ảnh 1.

Từ khoảng 15 giờ ngày 1.1, dòng người bắt đầu hướng về phà Cát Lái trên đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch) khiến đoạn đường dài hơn 2 km này ùn tắc nghiêm trọng

NGỌC DƯƠNG

Tại TP.HCM, phà Cát Lái kẹt xe nhiều giờ liền do dòng người đổ về thành phố từ bờ phía H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) quá đông. Từ khoảng 15 giờ ngày 1.1, dòng người bắt đầu hướng về phà Cát Lái trên đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch) khiến đoạn đường dài hơn 2 km này ùn tắc nghiêm trọng.

Đến khoảng 18 giờ, tình trạng kẹt xe trở nên trầm trọng hơn. Phà Cát Lái đã tăng cường 30% số lượng nhân viên (từ 60 lên 80), tăng thêm 2 chiếc phà để vận chuyển khách. Chính quyền xã Phú Hữu cũng huy động hàng chục công an, dân quân tự vệ tham gia điều tiết để ổn định tình hình giao thông.

Theo nhân viên phà Cát Lái, lượt người qua phà ngày đầu năm mới 2024 ước khoảng 70.000, tăng 40% so với ngày thường, các nhân viên phải làm việc hết công suất để hạn chế tình trạng ùn tắc.

XEM NHANH 20H ngày 1.1: Những ước muốn đầu năm mới 2024

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.