Người dân trải nghiệm đu dây thoát hiểm thực hành PCCC, xem 'siêu' robot chữa cháy xuất trận

Huy Đạt
Huy Đạt
07/10/2023 15:11 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hành PCCC, cứu nạn cứu hộ với những công cụ, thiết bị tối tân và chứng kiến 'siêu' robot điều khiển từ xa TAF35 xuất trận.

Ngày 7.10, các lực lượng thuộc Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và cứu nạn cứu hộ cho 500 người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 1.

Tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng (ở Q.Cẩm Lệ), các cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ năng PCCC

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 2.

Gần 500 người dân, học sinh, sinh viên... trên địa bàn TP.Đà Nẵng tham gia trải nghiệm, tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ

HUY ĐẠT

Trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem ‘siêu’ robot chữa cháy ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát PCCC tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở hộ gia đình, chung cư, nơi tập trung đông người

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 4.

Đáng chú ý, Công an TP.Đà Nẵng cũng giới thiệu các trang thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn người dân thực hành các kỹ thuật như cố định xương gãy, ga rô cầm máu, kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực, băng bó vết thương, cố định cổ… để sơ cấp cứu ban đầu

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 5.

Người dân được lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn thực hành thoát nạn bằng dây từ nhà cao tầng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 6.

Trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang cao 52 m

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 7.

Công an TP.Đà Nẵng tổ chức cho người dân trải nghiệm chữa cháy, thoát nạn với những công cụ, thiết bị tối tân

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 8.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

HUY ĐẠT

Cùng các bạn ở chung dãy trọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ để trải nghiệm dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy bình gas, Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh viên Trường Đại học Duy Tân) cho biết đây là lần đầu tiên sử dụng bình chữa cháy đúng cách để xử lý sự cố cháy nổ.

"Trước đây em rất lúng túng khi sử dụng bình chữa cháy mini, bản thân cũng không bình tĩnh khi có sự cố cháy xảy ra. Hôm nay, khi được lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn tận tình, em đã tự tin và xử lý thành thạo thiết bị", Hoài chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chi hội phụ nữ P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), cho biết theo kế hoạch của Công an TP.Đà Nẵng, phụ nữ toàn thành phố thay phiên nhau tham gia các buổi tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ.

"Chúng tôi ý thức rất cao về việc PCCC và cứu nạn cứu hộ, vì vậy chị em hào hứng tham gia tập huấn, trải nghiệm. Nắm rõ kiến thức và được thực hành nhiều lần sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân, gia đình và hỗ trợ cho những người xung quanh khi sự cố cháy nổ không may xảy ra", bà Thủy nói.

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 9.

Thành viên Chi hội phụ nữ P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 10.

Phát biểu tại buổi trải nghiệm, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết chương trình nhằm hưởng ứng Tháng hành động PCCC toàn dân (tháng 10). "Những vụ cháy thương tâm vừa qua là hồi chuông báo động về việc đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Vì vậy, mỗi người dân cần trang bị kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ để có thể đảm bảo an toàn, tính mạng của bản thân, gia đình", ông Dũng nhấn mạnh.

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 11.

Màn phun nước của "siêu" robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35, lần đầu tiên xuất hiện tại TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 12.

"Siêu" robot chữa cháy với các tính năng nổi trội như: phun nước xa 80 m, phun 4.700 lít nước/phút, có thể điều khiển từ xa trong bán kính 300 m

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Người dân thích thú trải nghiệm đu dây thoát hiểm, xem 'siêu' robot cứu hỏa - Ảnh 13.

Robot này sẽ phát huy hiệu quả tối đa chữa cháy trong các trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm mà lính chữa cháy khó tiếp cận như: cháy kho xăng, dầu, xe bồn, nhà xưởng… Đây là thiết bị mới được Bộ Công an trang bị cho Công an TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.