Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần Đại lễ Phật đản

01/06/2023 13:35 GMT+7

Đại lễ Phật đản kéo dài từ mùng 8 đến rằm tháng tư âm lịch, các chùa ở TP.HCM trang hoàng vườn Lâm Tỳ Ni, tấp nập người dân đến đảnh lễ, cầu bình an.

Tuần lễ kính mừng Phật đản - đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam được tổ chức từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch. Đây là sự kiện trọng đại của Phật giáo

Tại TP.HCM diễn ra nhiều hoạt động thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni, xe hoa mừng đại lễ Phật đản. Các hoạt động, chương trình tại Việt Nam Quốc Tự thu hút đông đảo Phật tử, người dân đến tham dự.

Người dân TP.HCM đi chùa mừng đại lễ Phật đản

Dịp này, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP cũng vận động các chùa và tổ chức các chương trình tặng quà người khó khăn, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.

Ghi nhận tại các chùa, trong suốt tuần lễ Phật đản, đông đảo người dân, Phật tử đến chùa đảnh lễ, thắp nhang cầu bình an cho gia đình và toàn thể nhân loại.

Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần đại lễ Phật đản - Ảnh 2.

Người dân đến chùa Pháp Hoa (Q.3) tham dự lễ hoa đăng tối 30.5 (tức 12.4 âm lịch)

Độc Lập

Tại chùa Ngọc Hoàng (Q.1), vườn Lâm Tỳ Ni được thiết kế ở ngoài sân, nằm trước chính điện. Người dân đến chùa thắp nhang và thực hiện nghi thức tắm Phật trong không khí trang nghiêm. Bà Nguyễn Thị Lan Anh (49 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết, sẵn dịp vào TP.HCM khám bệnh đúng dịp này nên bà nhờ con chở đi một số chùa ở khu trung tâm.

"Đại lễ Phật đản nào con tôi cũng chở đi viếng nhiều chùa, đây là ngày lễ lớn của Phật tử. Đến chùa, thực hiện nghi thức tắm Phật, đó cũng là xối nước vào Phật tâm của mình nguyện bình an cho muôn người, muôn loài", bà Lan Anh chia sẻ.

Người dân đến chùa Ngọc Hoàng tắm Phật

Vũ Phượng

Nằm ngay Q.1, chùa Ngọc Hoàng đón nhiều khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người làm công sở xung quanh thì tranh thủ ghé đến chùa vào buổi trưa.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), đông đảo Phật tử mặc áo lam đến chùa cùng đọc kinh với các thầy theo lịch đã được thông báo trước. Khách đến chùa có thể thực hiện nghi thức tắm Phật ở chính điện hay tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở sân.

Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần đại lễ Phật đản - Ảnh 4.

Đại lễ Phật đản kéo dài 1 tuần, là lễ lớn của Phật tử

Vũ Phượng

Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần đại lễ Phật đản - Ảnh 5.

Ngoài thắp nhang, đảnh lễ, nhiều người sắp xếp công việc để đến chùa tụng kinh

Vũ Phượng

Ở sân chùa, nhiều người thắp nhang, dâng hoa sen lên Bồ Tát Quán Thế Âm và phóng sinh. Chị Ngọc Thanh (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho hay: "Đại lễ Phật đản kéo dài trong 1 tuần, tôi cùng gia đình phát nguyện đi 10 chùa ở thành phố. Đây cũng là dịp để tôi hướng các con đến với tinh thần từ bi của đạo Phật".

Trong khi đó, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), các thời khóa thuyết giảng Phật pháp của các giảng sư được tổ chức liên tục mỗi ngày cũng là sự kiện thu hút đông đảo Phật tử đến tham dự.

Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần đại lễ Phật đản - Ảnh 6.

Đại lễ kéo dài 1 tuần nên lượng người đến các chùa đảnh lễ không quá đông trong cùng một thời điểm

Vũ Phượng

Người dân TP.HCM đi chùa cầu bình an suốt tuần đại lễ Phật đản - Ảnh 7.

Vườn Lâm Tỳ Ni tái hiện trong sân chùa Vĩnh Nghiêm

Vũ Phượng

Nhiều người trẻ đến tu viện Khánh An (Q.12) tham dự khóa tu "Sống tỉnh thức" vào cuối tuần

Diệu Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.