Người dân TP.HCM đã thấy linh vật mèo ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão

13/01/2023 14:20 GMT+7

Sáng 13.1 (tức 22 tháng chạp), linh vật mèo (cặp đôi mèo) đã được chuyển ra đường hoa Nguyễn Huệ, công nhân thi công đang tất bật tăng ca, hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị phục vụ người dân TP.HCM du xuân.

Sau 10 ngày thi công, đường hoa Nguyễn Huệ đã dần hoàn thiện, linh vật mèo ở cổng chính và cổng kết cũng đã được chuyển ra, sắp xếp vào vị trí.

Nghệ nhân Văn Tòng - người làm linh vật ở cổng chính cho biết, trong tối qua, xe tải đã vận chuyển linh vật ra đường hoa. Trong ngày hôm nay, công nhân sẽ lắp ráp lại các bộ phận, gắn hoa trang trí trên mèo.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên cặp linh vật mèo ở cổng kết lộ diện. Cặp đôi linh vật mèo nổi bật với màu sắc tươi tắn, với chiều cao lần lượt là 4,5 m và 5,5 m, thân được kết từ hơn 400 m vải.

Linh vật mèo ở cổng kết được thi công trong 3 tuần với nhiều công đoạn từ tạo hình linh vật với mút xốp, phủ vải mùng và cao su non, thêm lớp vải xô bồi keo, lại phủ thêm bông gai nhuyễn, kế đến mới xếp vải và phủ lớp chống thấm.

Khám phá đường hoa Nguyễn Huệ: Uyên ương mèo khổng lồ hot nhất Tết Quý Mão 2023?
Nhật thịnh

Linh vật ở cổng chính cao 4,5 m tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Ngoài ra, còn có 5 linh vật mèo khác cao từ 0,8 m trở lên linh vật đại diện cho năm Quý Mão tại vị trí cổng chính không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu của mèo, mà còn thể hiện những cử động đặc trưng như liếm tay (chân trước), vươn tay, đẩy bát.

Nhật thịnh

Hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất trên đường hoa với chiều cao lần lượt là 4,5 m và 5,5 m, thân được kết từ hơn 400 m vải, thi công trong 3 tuần

Dưới nhiều sắc thái, biểu cảm khác nhau từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch, lười biếng đến tò mò, linh vật đường hoa năm nay sẽ không gây nhàm chán cho bất kỳ khách tham quan nào đi trọn hơn 600 m đường hoa

Vũ phượng

Nhật thịnh

Nhiều năm nay, việc tăng cường sử dụng các chất liệu thân thiện môi trường đã trở thành một trong các tiêu chí bắt buộc trong thiết kế và xây dựng đường hoa Nguyễn Huệ.

Nhật thịnh

Ngắm thảm hoa rộng hơn 300 m2 của đại cảnh “rực rỡ thành phố hoa” từ cầu gỗ băng ngang thảm hoa. Cầu gỗ dài khoảng 30 m, rộng 2,1 m, cao 80 cm sẽ là điểm ngắm hoa được nhiều người ưa thích

Nhật thịnh

Mây tre trở thành vật liệu chủ đạo trong trang trí phối hợp cùng sắt, nguyên vật liệu không thể thiếu trong việc tạo kết cấu, tạo khung sườn, phân thành đa tầng cao độ, trải dài hơn 600 m toàn trục đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023

Nhật thịnh

Mây tre trở thành vật liệu chủ đạo trong trang trí phối hợp cùng sắt, nguyên vật liệu không thể thiếu trong việc tạo kết cấu, tạo khung sườn, phân thành đa tầng cao độ, trải dài hơn 600 m toàn trục đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023

Nhật thịnh

Anh Hà Văn Huân (công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh) cho biết, hằng ngày anh chăm sóc hoa ở công viên khu trung tâm, ngày tết được phân công đến làm ở đường hoa. "Công việc tất bật, nhưng thấy vui lắm. Những ngày này chúng tôi đều tăng ca, sau đó khi đường hoa bắt đầu đón khách thì tôi sẽ tưới cây vào ban đêm. Nhìn cảnh rực rỡ, người dân vui xuân mình cũng vui lây", anh Huân nói.

Nhật thịnh

Suốt trục đường hoa dài hơn 600 m, đây là nơi duy nhất mọi người có thể bước giữa vô số hoa xuân đầy màu sắc, lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp của mình và hoa, thoải mái tạo dáng mà vẫn giữ cho hoa trọn vẹn nét đẹp mùa xuân.

Nhật thịnh

Dài hơn 600 m, đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ.

Nhật thịnh

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm “Xuân an vui” và “Xuân thịnh vượng”.

Ông Nguyễn Văn Dương (55 tuổi) cho biết, đây là năm thứ 10 ông chăm sóc hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ông nhận xét: "Hoa mỗi năm một thay đổi nhưng lúc nào cũng đầy màu sắc rực rỡ. Cũng là công việc như ngày thường, nhưng làm đường hoa tôi thấy tự hào, làm vất vả mà vui lắm. Ngoài thưởng tết, chúng tôi cũng được thưởng thêm vì làm đường hoa".

Nhật thịnh

Nhật thịnh

Đủ loại hoa được tập kết, chuẩn bị sắp xếp vào các vị trí theo thiết kế

Nhật thịnh

Mồ hôi đầm đìa, anh Nguyễn Thanh Phương (48 tuổi) cho hay, dù là năm đầu thi công tại đường hoa nhưng anh cảm nhận được sự hối hả, tất bật của mọi người. "Đường hoa từ lâu đã nổi tiếng, nên được làm tôi thấy cũng hay hay, thích thích", anh bày tỏ.

Nhật thịnh

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ mở cửa chính thức trong vòng 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19.1 đến 21 giờ ngày 26.1 (tức từ 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 5 tết). Người dân, du khách có thể vào tham quan tự do bằng tất cả các cổng, đi lại không hạn chế, không khống chế số lượng người vào tham quan

Xem thợ chế tác linh vật mèo khổng lồ bằng sợi cói phục vụ Tết Quý Mão
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.