Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe

04/02/2024 13:28 GMT+7

Kinh tế khó khăn, người dân tranh thủ mua sắm hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo sử dụng dịp tết. Vì thế, khu vực này những ngày cuối tuần đông đúc, nhộn nhịp. Ngược lại, các quầy hàng quần áo, mĩ phẩm, đồng hồ túi xách trưng diện vắng hoe không một bóng khách hàng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các siêu thị đều gia tăng lượng khách mua sắm tết đáng kể trong dịp cuối tuần trước kỳ nghỉ. Nhu cầu mua sắm tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo để trưng tết, còn các mặt hàng xa xỉ lại vắng vẻ.

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 1.

Siêu thị Co.opmart tại Xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức bắt đầu đông nghịt khách đến mua sắm vào cuối tuần

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 2.

Nhu cầu mua sắm tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ gia dụng

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 3.

Các quầy tính tiền tại siêu thị Emart phải mở hết công suất để phục vụ người mua sắm

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 4.

Mì gói cũng là mặt hàng cần tích trữ trong những ngày nghỉ tết kéo dài

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 5.

Chọn mua bánh kẹo để đãi khách trong những ngày tết cổ truyền

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 6.

Chợ Bến Thành khá vắng vẻ trong ngày cuối tuần

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 7.

Khu vực trái cây trưng tết nhiều loại quả độc lạ nhưng lại ít khách hỏi mua

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 8.

Khách tập trung mua sắm các loại bánh mứt tết truyền thống

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 9.

Tại Trung tâm thương mại Thiso Mall, đường Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức, khách mua sắm khá thưa vắng ở khu vực quần áo thời trang và các sản phẩm xa xỉ

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 10.

Tại trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza, mặc dù nhiều loại quần áo đang được giảm giá mạnh nhưng vẫn khá ít người mua sắm trong ngày cuối tuần trước tết

Cảnh đối lập ở trung tâm thương mại, siêu thị: Hàng thiết yếu chen chúc, hàng xa xỉ vắng hoe- Ảnh 11.

Khu vực bày bán các mặt hàng xi xỉ như mỹ phẩm, nước hoa khá vắng vẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.