Người dân TP.Thủ Đức giao vũ khí, công cụ hỗ trợ và đổi rác thải tái chế lấy thực phẩm

Công Nguyên
Công Nguyên
17/04/2022 16:40 GMT+7

Rất đông người dân TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và đổi rác thải tái chế để lấy thực phẩm.

Sáng 17.4, tại công viên 6,4 ha P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra ngày hội “đổi rác tái chế và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để nhận quà”.

Tham gia ngày hội có lãnh đạo TP.Thủ Đức và nhiều ban, ngành, đoàn thể, học sinh và gần 500 người dân trên địa bàn.

Người dân đến giao nộp mã tấu để nhận gạo

CTV

Đây là hoạt động thiết thực của TP.Thủ Đức nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2022).

Người dân mang rác thải tái chế đổi lấy thực phẩm

CTV

Ban tổ chức đã bố trí các gian hàng thực phẩm: gạo, đường, nước mắm, nước tương, dầu ăn, cá hộp, mì gói, rau củ quả,… để đổi lấy những rác thải có thể tái chế được từ người dân mang đến. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã vận động bà con tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhận lại gạo.

Người dân nhận thực phẩm tại ngày hội

CTV

Ngoài các hoạt động chính trên, ngày hội còn có nhiều chương trình ý nghĩa khác, như: tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa; phát 200 tờ rơi tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gian hàng thực phẩm 0 đồng; khu vực bày quần áo, giày dép, vật dụng gia đình (mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn mới) giá 0 đồng cho bà con thoải mái lựa chọn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận các phần quà trong ngày hội

CTV

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao tặng 300 ổ bánh mì; tặng 60 phần quà (300.000 đồng/phần) cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.