Người dân TP.HCM chú ý: Tối nay dự báo mưa rất to, có thể ngập

26/10/2021 12:59 GMT+7

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tối nay người dân ở TP.HCM cũng như các tỉnh Đông Nam bộ cần đề phòng mưa rất to kết hợp triều cường có thể gây ngập ở một số khu vực thấp trũng.

Người dân TP.HCM cần chú ý mưa rất to tối nay kèm triều cường có thể gây ngập

diệu mi

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều nay (26.10) đến hết ngày 27.10, khu vực Nam bộ có mưa, mưa rào xảy ra trên diện rộng, riêng Đông Nam bộ và TP.HCMmưa to đến rất to với lượng mưa dự báo từ 80 - 150mm, có nơi 170mm, kết hợp triều cường có thể gây ngập.

Vì đâu TP.HCM bất ngờ mưa lớn, người dân phải loay hoay trong biển nước?

Theo ông Quyết, áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông đang tiếp tục di chuyển về phía đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa tới Bình Thuận. Hồi 4 giờ ngày 26.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300km, cách Ninh Thuận khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng, gây mưa cho các tỉnh Đông Nam bộ, lượng khoảng 90 - 150mm trong cả đợt

diệu mi

Từ sáng tới chiều nay thời tiết Nam bộ phổ biến nhiều mây, có lúc giảm mây nắng gián đoạn, chỉ có mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối tới đêm do ảnh hưởng của phía Nam áp thấp nhiệt đới nên mưa sẽ gia tăng hẳn trên khu vực, các tỉnh Đông Nam bộ sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng, có những điểm mưa rất to trên 50mm/12 giờ.

"Người dân TP.HCM, Đông Nam bộ cần đề phòng mưa lớn ngập úng cục bộ ở khu vực trũng, thấp đô thị và ven sông, suối nhất là hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai đề phòng cả sạt lở đất và lũ quét tại khu vực núi", ông Quyết lưu ý.

Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ phổ biến 30 - 32oC, thấp nhất về đêm và sáng sớm 22 - 25oC. "Mưa tại TP.HCM ước lượng từ hôm nay đến 2 ngày tới khoảng 10 - 130mm. Tóm lại tác động áp thấp nhiệt đới gây mưa cho các tỉnh Đông Nam bộ, lượng khoảng 90 - 150mm trong cả đợt, miền Tây ít mưa", ông Quyết nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.