Người dân tố tài xế container cố ý cho xe cán qua người bị nạn

29/06/2015 16:53 GMT+7

(TNO) Những người chạy xe ôm ở gần hiện trường vụ tai nạn giao thông khẳng định sau khi gây tai nạn, tài xế container đã cố ý cho xe cán tiếp nạn nhân đang bị gãy chân nằm rên la dưới đường. Cơ quan chức năng cho biết sẽ trích xuất hình ảnh từ camera giao thông để kiểm tra thông tin này.

(TNO) Những người chạy xe ôm ở gần hiện trường vụ tai nạn giao thông khẳng định sau khi gây tai nạn, tài xế container đã cố ý cho xe cán tiếp nạn nhân đang bị gãy chân nằm rên la dưới đường. Cơ quan chức năng cho biết sẽ trích xuất hình ảnh từ camera giao thông để kiểm tra thông tin này.

Hiện trường vụ tai nạn
Khoảng 10 giờ ngày 29.6, tại nút giao thông ngã 3 Vũng Tàu, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), xe container mang biển kiểm soát 51C - 600.49, do tài xế Châu Minh Tâm (39 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển,  chạy theo hướng từ cầu Đồng Nai về Vũng Tàu đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37B1- 959.94 do chị Nguyễn Thị Lan (24 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều.
Sau khi va chạm, chị Lan cùng xe máy bị bánh trước của xe container cuốn đi, hậu quả chị Lan bị gãy chân, còn xe máy bể nát. Chị Lan sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Những người chạy xe ôm gần hiện trường phản ánh thông tin sau khi tai nạn xảy ra, tài xế container không mở cửa xuống xe ngay mà cài số lùi xe rồi chạy tới, trong khi người bị nạn đang nằm rên la dưới đầu xe.
Thấy vậy những người chạy xe ôm vội chạy tới đập cửa xe container, dọa nạt, thì tài xế mới dừng xe rồi mở cửa, chạy vào chốt công an gần đó.
Chiều ngày 29.6, trao đổi với Thanh Niên Online, đại diện Đội xử lý tai nạn Công an TP.Biên Hòa cho biết cơ quan chức năng sẽ kiểm tra camera giao thông gắn ở ngay khu vực xảy ra tai nạn để kiểm tra thông tin "tài xế container cố ý cho xe cán qua người bị nạn" mà người dân phản ánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.