Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
31/01/2024 14:30 GMT+7

Sáng 31.1, Quận ủy Q.1 (TP.HCM) tổ chức buổi họp mặt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Tại buổi họp mặt, thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Q.1, gửi lời cảm ơn lãnh đạo quận và các tôn giáo đã luôn đoàn kết, gắn bó, tin tưởng nhau, để cùng đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Q.1, chia sẻ: "Khi đi ngang nhà thờ giáo xứ Mạc Ty Nho ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, có thể thấy nhà thờ nhỏ thôi, nhưng rất đẹp. Ở đó có những người đang thực hành tín ngưỡng của mình. Đời sống của các tín hữu được củng cố vững chắc nhờ đời sống ấm êm chung của quận nhà, của thành phố".

Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo Q.1

PHẠM THU NGÂN

"Tôi biết thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn và cũng ý thức được phải làm thế nào đó để đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Còn người dân, tín hữu thì luôn kỳ vọng, trông đợi sự dấn thân của lãnh đạo, cán bộ Q.1", ông Dũng phát biểu thêm.

Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1- Ảnh 2.

Đạo huynh Thiện Chí chia sẻ tại buổi họp mặt

PHẠM THU NGÂN

Cũng tham dự tại buổi họp mặt, đạo huynh Thiện Chí, Tham lý minh đạo cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo Cao Đài, kêu gọi sự đoàn kết của các tổ chức tôn giáo. Đạo huynh Thiện Chí cũng đọc bài thơ do mình sáng tác, có đoạn: "Tôi cũng có một ước mơ/Mơ mọi người đều có một tấm lòng/Để yêu thương, để sống thật chân tình… Tôi mơ cuộc sống an bình khắp bốn phương/Con trẻ được đến trường, người già luôn sống khỏe…".

Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1- Ảnh 3.
Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1- Ảnh 4.
Người dân, tín hữu luôn kỳ vọng sự dấn thân của lãnh đạo Q.1- Ảnh 5.

Đại diện các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tại Q.1 phát biểu

PHẠM THU NGÂN

Tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.1, cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Q.1 năm 2023. Đóng góp chung vào những thành quả tích cực của địa phương, các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn đã luôn phát huy vai trò truyền thông, vận động tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật và hưởng ứng tích cực các hoạt động tại địa phương.

"Tôi kêu gọi sự đồng lòng, chung tay, góp sức của chức sắc các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới để cùng xây dựng Q.1 trở thành đô thị thông minh, đóng góp chung cho sự phát triển của thành phố", người đứng đầu Đảng bộ Q.1 phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.