Người dân thủ đô ‘kêu cứu’ vì công ty môi trường gây ô nhiễm

19/08/2022 09:53 GMT+7

Tiếng ồn kèm theo nước thải rửa xe chở rác không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường bốc mùi hôi thối của Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đã làm ảnh hưởng sức khỏe , đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân tại Hà Nội .

Thời gian gần đây, Thanh Niên liên tục nhận được phản ánh của người dân tại Khu dân cư A34 tổ 10, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về việc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (Công ty môi trường Vĩnh Yên) hoạt động gây ô nhiễm.

Công ty tập kết hàng trăm xe rác trên địa bàn giáp ranh giữa P.Phú Diễn (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), hoạt động cả ngày lẫn đêm nhiều tháng nay, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân.

Dòng nước đen bốc mùi hôi thối nồng nặc và làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt của khu vực lân cận

nguyệt quỳnh

Kêu trời… vì ô nhiễm!

Bãi tập kết rác thải của Công ty môi trường Vĩnh Yên ở ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy) thuộc khu vực đất nông nghiệp. Qua ghi nhận, khối lượng rác tại đây chất đống và được hình thành từ lâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhất là khi trời nắng và có gió.

Ông P.K.A (một người dân sinh sống tại đây) cho biết, hàng ngày số lượng xe rác tập kết có khi lên đến hàng trăm xe, hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, ban ngày số lượng xe ra vào bãi tập kết rác không nhiều. Những hôm rửa xe rác, có khi rửa ngay trên tuyến đường ven mương (nơi giáp ranh giữa P.Phú Diễn và P.Mai Dịch) bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác thải, phế liệu chất đống tại bãi tập kết rác giáp ranh giữa 2 phường Phú Diễn (Q.Bắc Từ Liêm) và Mai Dịch (Q.Cầu Giấy)

thảo vân

Bà Đ.K.H (khu dân cư A34) cũng phản ánh: “Dân ở đây khổ lắm rồi vì vấn đề mất vệ sinh môi trường của Công ty Vĩnh Yên. Đêm thì xe chạy ầm ầm, ban ngày thì xe chở rác. Cửa luôn phải đóng kín mít, mùi hôi thối nồng nặc của rác thải để lâu khiến chúng tôi không thể chịu được. Chúng tôi ý kiến lên tổ dân phố, phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm cũng như bên Q.Cầu Giấy. Họ hứa chuyển đi nhưng nửa năm qua chưa có dấu hiệu của việc di dời, đến hiện tại vẫn hoạt động bình thường”.

“Hiện nay, công ty vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng dân cư khu A34 tổ 10, chúng tôi tiếp tục làm đơn vào tháng 7 vừa qua với chữ ký của 32 hộ dân. Mang tiếng sống giữa thủ đô ngàn năm văn hiến mà môi trường ô nhiễm, hôi thối. Chúng tôi kịch liệt phản đối, không cho Công ty môi trường Vĩnh Yên hoạt động ở đây”, bà H. bức xúc.

Rác thải gây ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe của người dân
thảo vân

Qua mặt chính quyền, bất chấp quy định

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sáng 16.8, tại nhà văn hóa tổ 10 P.Phú Diễn (Q.Bắc Từ Liêm), đại diện P.Phú Diễn và P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) cùng Công ty môi trường Vĩnh Yên đến làm việc, xử lý đơn kiến nghị của người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty môi trường Vĩnh Yên thừa nhận tình trạng ô nhiễm do mưa lũ nhiều dẫn đến nước đọng tại xe rác, ảnh hưởng đến việc nguồn nước không có lối thoát. Công ty cũng lên phương án làm cống thoát nước để không bị đọng nước lại trong bãi tập kết trong thời gian tới.

Đại diện P.Mai Dịch khẳng định vị trí tập kết xe rác là đất nông nghiệp của các hộ dân và UBND P.Mai Dịch, UBND Q.Cầu Giấy không có văn bản chấp thuận. UBND phường đã xây dựng kế hoạch ra quân, kiểm tra và xử lý toàn bộ ô đất nông nghiệp và khu vực giáp ranh với P.Phú Diễn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, UBND P.Mai Dịch sẽ lập biên bản và xử lý toàn bộ vi phạm tại khu vực này.

Kết luận tại buổi làm việc, hội nghị yêu cầu Công ty môi trường Vĩnh Yên dừng việc thu gom rác và tập kết xe rác khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị UBND P.Mai Dịch kiểm tra tại khu vực này, nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý dứt điểm.

Đơn kiến nghị của các hộ dân
qn

Sau cuộc họp, chiều 18.8, chúng tôi có mặt tại bãi tập kết xe chở rác của Công ty Vĩnh Yên. Thời điểm này, công ty đang thi công đào đường ống ngầm thoát nước thải trong khi không được cho phép của bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào.

Ông N.V.S, người dân sinh sống tại khu tập thể A34, nói: “Căn cứ kết luận của hội nghị diễn ra ngày 16.8 thì Công ty Vĩnh Yên phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, chiều 18.8, công ty lại tự ý thi công xây dựng ống thoát nước thải khi không có sự cho phép của chính quyền và người dân kịch liệt phản đối về phương án xử lý mà công ty đưa ra. Kính mong các cơ quan chức năng xử lý triệt để vụ việc này để người dân ổn định cuộc sống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.