Người dân thủ đô kêu cứu ô nhiễm: Doanh nghiệp nhận sai, nói chính quyền 'vô tình'!

16/09/2022 11:36 GMT+7

Công ty môi trường tập kết xe rác gây ô nhiễm , bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường đã thừa nhận sai phạm, tuy nhiên lại không dừng hoạt động theo quyết định của chính quyền. Vụ việc kéo dài đang gây bức xúc cho người dân.

Sau khi người dân tại Khu dân cư A34 tổ 10, P.Phú Diễn (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kêu cứu về việc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (Công ty Môi trường Vĩnh Yên) tập kết hàng trăm xe rác tại ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Báo Thanh Niên vào cuộc và bám sát vụ việc hơn 1 tháng nay.

“Rác này là từ xe quét hút các giải phân cách đường phố. Là rác quét, hút từ vật thể rắn, sỏi, lá cây là chất không cháy được. Rác đó không phải là rác sinh hoạt”, ông Đặng Xuân Khang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị khẳng định (Video ghi ngày 18.8)

Nguồn QV

Thừa nhận sai phạm, đổ lỗi cho chính quyền

Tại buổi làm việc chiều 14.9, theo lịch hẹn của ông Ngô Văn Điệp, Phó giám đốc Công ty Môi trường Vĩnh Yên, chúng tôi đã có mặt tại chi nhánh của công ty tại Hà Nội ở đường Hạ Yên Quyết (P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) sau gần 1 tháng đặt lịch.

Đại diện Công ty Môi trường Vĩnh Yên, ông Đặng Xuân Khang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thừa nhận việc tập kết rác tại khu đất gây ô nhiễm môi trường, bức xúc kéo dài cho người dân.

Về giải pháp xử lý, ông Khang cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh, công ty đã kiểm tra, ghi nhận tình hình và hôm sau xuống xử lý ngay (tức ngày 19.8). "Đó là lỗi bên nội bộ chúng tôi. Tức là để có mùi và nhìn khu đất rất ngổn ngang", Phó chủ tịch Công ty Vĩnh Yên, nhận lỗi. Song, ông này cho rằng, ô nhiễm không nằm ở rác, do nội bộ anh em ở bẩn, bùn đất ứ đọng tại cống rãnh ở khu đất?!

Hiện trạng tại bãi tập kết rác của Công ty Môi trường Vĩnh Yên theo ghi nhận ngày 15.9
Nguồn QV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, bãi tập kết rác của Công ty Môi trường Vĩnh Yên là đất tự thuê của các hộ dân với diện tích là hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp và hoạt động từ năm 2021.

Trước đây, việc tập kết rác của công ty này nằm ở khu đất B30, Q.Cầu Giấy, giáp ranh giữa P.Yên Hòa và P.Dịch Vọng Hậu. Tuy nhiên, sau khi bàn giao lại khu đất cho đại sứ quán Mỹ, công ty không còn chỗ tập kết các phương tiện phục vụ cho việc chở rác thải sinh hoạt. Vì thế, Q.Cầu Giấy cũng tạo điều kiện cho công ty tạm thời tập kết phương tiện để phục vụ việc thu gom các phế thải, vật liệu.

Ông Ngô Văn Điệp, Phó giám đốc Công ty Môi trường Vĩnh Yên, giải thích: “UBND quận, huyện chịu trách nhiệm bố trí địa điểm tập kết và trung chuyển nhưng vì không có đất, quận, huyện không bố trí được cho đơn vị. Căn cứ theo tình hình thực tế, anh em đi làm, sinh hoạt nên đơn vị chấp nhận bỏ tiền ra thuê tạm miếng đất của dân để làm”.

Bệ rửa xe rác (vỏ ngoài xe chở rác - ông Điệp thông tin) sẽ tiếp tục được thi công tại khu đất mặc dù chính quyền đã yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động (ảnh chụp ngày 15.9)

Thảo Vân

Vễ khu đất tập kết khi chưa được chính quyền cho phép, ông Khang thông tin, khu đất là bãi xe trong quy hoạch, đơn vị nào trúng thầu thì đơn vị đó sử dụng; trạm trung chuyển là đất công và đây không phải trạm trung chuyển, chỉ là bãi xe tạm thời, không có gì kiên cố. “Quyết định của P.Mai Dịch đề nghị công ty dừng hoạt động không sai, đã làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước. Nhưng nhiều khi trong công tác quản lý, lãnh đạo ngoài khoa học còn nghệ thuật, lý còn phải đi với tình nữa. Chúng tôi tiếp tục làm việc với phường, với quận bố trí đất để chúng tôi làm, phục vụ nhân dân”, ông Khang nói.

Bất chấp lệnh chính quyền, vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 23.8, UBND P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) ra văn bản số 360 yêu cầu Công ty Môi trường Vĩnh Yên (chủ đầu tư) khẩn trương di dời toàn bộ các phương tiện vận chuyển rác và chấm dứt hoạt động nhưng đến nay, doanh nghiệp này vẫn hoạt động, không có dấu hiệu của việc di dời.

Công ty Môi trường Vĩnh Yên tiếp tục xử lý các đống rác thải khổng lồ trong khu vực bãi đất (ảnh chụp ngày 15.9

Nguyệt Quỳnh

Trước đó, đại điện Công ty Môi trường Vĩnh Yên thông tin, công ty đang liên hệ với Xí nghiệp thoát nước số 2 để xin đấu nối hệ thống thoát nước ra mương thoát nước chung của thành phố. Tại buổi làm việc, khi chúng tôi đề nghị doanh nghiệp cung cấp các văn bản pháp lý liên quan về việc cấp phép thi công hệ thống thoát nước thì công ty không đưa ra được.

“Thực tế thì công ty không thể dừng hoạt động ngay được. UBND Q.Cầu Giấy có văn bản xuống dừng thì chúng tôi sẵn sàng dừng và đề xuất với quận bố trí cho chúng tôi điểm này. Đây là trách nhiệm của quận phải bố trí cho chúng tôi vì quy định là UBND các quận, huyện, thị xã phải bố trí điểm tập kết, trung chuyển cho đơn vị để sau này có trường hợp bãi người ta biểu tình thì rác để ở đâu, lại vứt ra dọc đường à”, ông Điệp nói.

Số lượng xe chở rác tập kết giảm đáng kể từ khi các cơ quan chức năng vào việc và báo chí phản ánh

Ảnh QV

Đáng nói, Công ty Môi trường Vĩnh Yên đã có công văn gửi sang Xí nghiệp Thoát nước số 2 xin đấu nối hệ thống thoát nước từ bãi tập kết ra hệ thống thoát nước chung của thành phố mặc dù không nhận được phản hồi nhưng vẫn thi công.

Liên quan đến vụ việc này, Thanh Niên đã liên hệ với UBND Q.Cầu Giấy để tiếp tục giải quyết dứt điểm. Song, với những hành vi sai phạm đang diễn ra, có thể thấy sự thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt của chính quyền. Dù với bất cứ lý do gì thì tất cả mọi cá nhân, tổ chức đều phải thượng thôn pháp luật. Hành vi lộng quyền, coi thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.