Người dân Tây Ninh lo ngại thực phẩm 'bẩn' ngoài cổng trường, kiến nghị kiểm soát chặt chẽ

Giang Phương
Giang Phương
01/12/2022 15:56 GMT+7

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người dân Tây Ninh kiến nghị cần có biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, nhất là bên ngoài cổng trường.

Ngày 1.12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022.

Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với gần 200 người dân tham dự

GIANG PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc và lãnh đạo sở ban ngành và hơn 200 người dân ở các huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại buổi tiếp xúc, đối thoại

GIANG PHƯƠNG

Ông Phan Văn Vĩnh lo lắng mất an toàn vệ sinh thực phẩm sau vụ hàng loạt học sinh tại TP.Tây Ninh và H.Tân Châu ngộ độc thực phẩm đến từ bên ngoài cổng trường

GIANG PHƯƠNG

Đại diện phản ánh của người dân, luật sư Phan Văn Vĩnh, Đoàn Luật sư Tây Ninh cho rằng, thời gian gần đây, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thực phẩm hàng rong bên ngoài cổng trường nhưng chưa thấy cơ quan nào quyết liệt kiểm tra. Cụ thể vừa qua đã xảy ra vụ hàng loạt học sinh tại TP.Tây Ninh và H.Tân Châu ngộ độc thực phẩm có liên quan đến thực phẩm bên ngoài cổng trường.

Ông Vĩnh nhấn mạnh, bản thân mình cũng là người trong Ban đại diện phụ huynh của trường học nên lo lắng những bất cập này sẽ tiếp tục gây ra mất an toàn cho học sinh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc trả lời các phản ánh của người dân

GIANG PHƯƠNG

Trước kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

“Rõ ràng không ai biết được bên trong những thực phẩm hàng rong bên ngoài cổng trường có những chất nguy hại gì. Do đó tỉnh sẽ sớm có quyết định chấn chỉnh và sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên hơn, cũng như tăng cường kiểm tra thực phẩm trong các trường bán trú”, ông Ngọc cho biết.

Đại biểu thanh niên tại buổi đối thoại

GIANG PHƯƠNG

Ngoài các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, nhất là bên ngoài cổng trường; nhiều ý kiến của người dân đối thoại với chính quyền còn nêu nhiều vấn đề như tình trạng bất cập trong quy định tách thửa đất; còn phiền hà trong thủ tục cải cách hành chính; cần quan tâm tới chính sách đối với người có công và tù kháng chiến; nghiên cứu lùi giờ học cho học sinh, tình trạng bán hàng rong, rạp cưới hỏi lấn chiếm đường đi…. Đặc biệt, thiếu thuốc BHYT khiến người dân dù có BHYT nhưng phải ra ngoài mua thuốc với chi phí cao...

Ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, sẽ sớm tháo gỡ những bất cập trong các phản ánh của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.