Người dân Seoul mô tả trận mưa lụt lịch sử: ‘Cứ như phim Titanic’

09/08/2022 22:13 GMT+7

“Nó làm tôi nhớ đến phim Titanic ” là cách một cư dân ở Seoul mô tả trải nghiệm của cô khi lũ lụt tràn ngập thủ đô của Hàn Quốc vào đêm 8.8.

Tại quận Gangnam sầm uất ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), trong đêm 8.8, một số tòa nhà và cửa hàng bị ngập nước và mất điện do mưa lớn, trong khi ô tô, xe buýt và ga tàu điện ngầm bị nhấn chìm trong nước lũ khiến nhiều người dân không thể di chuyển.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), vào cuối ngày 8.8, khu vực phía nam của Seoul hứng chịu lượng mưa hơn 100mm mỗi giờ, với một số khu vực của thành phố ghi nhận lượng mưa kỷ lục 141,5mm.

Các phương tiện bị bỏ lại trên đường tại khu vực ngập lụt vì mưa lớn ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 8.8.2022

reuters

Đây là trận ngập lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.

Mưa lớn khiến nhiều cơ sở công cộng ngừng hoạt động, 8 đoạn đường sắt bị ngập tại Seoul, Incheon và những nơi khác. Khoảng 80 đoạn đường bộ, 3 đường hầm và 26 bãi đậu xe bị đóng cửa vì lý do an toàn. Nhiều tuyến đường leo núi cũng bị đóng cửa.

Cho đến nay, đã có ít nhất 7 người chết và 6 người mất tích do mưa lớn kỷ lục tại Seoul và các vùng xung quanh ở Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.