Người dân rời TP.HCM về quê đón tết, cửa ngõ phía Tây đông nghẹt xe

26/01/2022 14:58 GMT+7

Ngày 26.1 (tức 24 tháng Chạp), rất đông người dân bắt đầu rời TP.HCM trở về quê đón tết khiến cửa ngõ phía Tây TP.HCM trở nên đông đúc, chật kín người xe.

Từ 7 giờ cùng ngày, hàng ngàn người dân di chuyển trên xe máy bắt đầu rời TP.HCM về quê đón Tết ở các tỉnh miền Tây khiến tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân và H.Bình Chánh - cửa ngõ phía Tây TP.HCM, trở nên đông đúc.

Cửa ngõ TP.HCM đi miền Tây đông nghẹt người về quê đón tết

Người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê ở các tỉnh miền Tây đón Tết Nguyên đán

TRẦN KHA

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM đông đúc người, xe

trần kha

Càng về trưa, lượng người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây càng đông, trong đó người dân đi xe máy chiếm số đông. Một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ, lực lượng CSGT và thanh niên xung phong rất vất vả để điều tiết, phân luồng giao thông.

Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc về quê đón Tết

trần kha

Trưa 26.1, nhiều xe máy nối đuôi nhau rời TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán

trần kha

Một cán bộ thuộc Trạm CSGT Tân Túc làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1 cho biết, dự kiến lượng người, phương tiện sẽ còn tăng cao những ngày tới.

CSGT túc trực tại các giao lộ trên Quốc lộ 1 để điều tiết phân luồng giao thông qua khu vực

trần kha

Các cầu bộ hành trên Quốc lộ 1 được cơ quan chức năng trang hoàng đẹp hơn

trần kha

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), chúng tôi ghi nhận lượng hành khách đến mua vé khá vắng. Nhiều quầy vé thậm chí còn không có khách.

Người dân đến mua vé tại bến xe miền Tây về quê đón tết

trần kha

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết lượng hành khách tại bến xe trong ngày 26.1 (24 tháng Chạp) vẫn còn khá khiêm tốn.

Các quầy vé tại Bến xe miền Tây khá vắng

trần kha

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, trước đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người dân về quê vẫn chưa quay trở lại, còn những trường hợp đã lên TP.HCM thì người dân cân nhắc việc về lại quê. “Những năm trước khi chưa xảy ra dịch, thời điểm này bến xe hoạt động khá nhộn nhịp, người dân đến mua vé về quê nhiều, năm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hiện tại trung bình mỗi một ngày lượng khách tại Bến xe chỉ khoảng 3.000 - 5.000 khách. Dự kiến lượng khách cao điểm tại bến xe sẽ rơi vào các ngày 25, 26, 27, 28 tháng Chạp", vị này cho hay.

Tài xế lúng túng, không biết đọc biển báo trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.