Người dân Quảng Ngãi về quê ăn Tết Nhâm Dần không cần xét nghiệm Covid-19

Phạm Anh
Phạm Anh
11/01/2022 18:05 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép người dân tỉnh Quảng Ngãi từ các nơi về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 không phải xét nghiệm Covid-19 .

Người dân Quảng Ngãi về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 sẽ không phải xét nghiệm Covid-19

P.A

Ngày 11.1, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiêm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh này, đã cho phép người dân tỉnh Quảng Ngãi từ các nơi về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 không phải xét nghiệm Covid-19.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, quyết định nói trên được ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đưa ra vào sáng 10.1, trong cuộc họp của lãnh đạo tỉnh này với các sở, ngành bàn về việc thay đổi một số biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, địa phương đã nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và cơ bản kiểm soát được dịch. Vì vậy, tỉnh sẽ tính toán các biện pháp chống dịch Covid-19 phù hợp với từng tình hình cụ thể, thực tế. Đối với trường hợp người dân Quảng Ngãi làm ăn, mưu sinh ở các mọi miền đất nước, năm nay về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022 sẽ không phải xét nghiệm PCR, test nhanh Covid-19. Còn người là F0 thì điều chỉnh quản lý tại nhà, nơi lưu trú theo hướng an toàn, linh hoạt.

100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, tỉnh này hiện đang điều trị hơn 2.000 ca Covid-19, trong đó có hơn 200 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, có hơn 1.800 ca điều trị tại nhà; đã có 31 ca bệnh Covid-19 tử vong.

Tuy nhiên, theo nhận định chung, khi người dân mưu sinh, làm việc ở các nơi về quê Quảng Ngãi ăn Tết, sẽ tăng thêm các ca bệnh Covid-19. Trong khi đó, tình hình Covid-19 thời gian qua ở các huyện như: Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và các khu kinh tế, KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, nên không chủ quan với dịch bệnh này.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tiêm phòng Covid-19 mũi 2 cho 96,6% người dân từ 18 tuổi trở lên; số trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98%.

Ngoài ra, số người dân được tiêm mũi vắc xin phòng chống Covid-19 bổ sung, nhắc lại là hơn 22.500 người. Dự kiến, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành tiêm phòng mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong quý 1/2022 và hoàn thành mũi 2 vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi trước ngày 31.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.