Người dân Quảng Nam ứng phó bão Noru: ‘Thiên tai không thể đùa được’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/09/2022 19:15 GMT+7

Nhiều người dân Quảng Nam bất chấp trời mưa, huy động người thân và hàng xóm hỗ trợ chằng chống nhà cửa ứng phó bão Noru. Theo nhiều người: 'Thiên tai là không thể đùa được'...

Quảng Nam là một trong những địa phương được dự báo sẽ nằm trong tâm bão Noru, với sức gió mạnh từ cấp 14 đến cấp 17 khi đổ bộ vào đất liền. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân, tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và tất các cả địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương lên các phương án ứng phó.

Người dân vác từng bao tải cát để chằng chống nhà

mạnh cường

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã đảo Tam Hải (H.Núi Thành) và một số xã ven biển của tỉnh, dù trời mưa to nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa, kêu gọi sự hỗ trợ từ người thân và hàng xóm để chằng chống, gia cố nhà cửa.

Nhiều người dân đã dùng dây, bao cát chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiệt hại sau khi bão đổ bộ. Tại âu thuyền Tam Quang và An Hòa, hàng trăm chiếc tàu cá đã được ngư dân neo đậu an toàn. Nhiều hộ dân khác cũng tìm đủ cách để ứng phó với cơn bão được cho là mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

“Thiên tai là không thể đùa được. Mỗi lần nghe tin mưa bão là tôi phải tìm mọi cách để ứng phó", ông Lê Đình Việt (47 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Tam Hải) nói khi đang vác từng bao tải cát lên chằng chống căn nhà cấp 4. Hôm nay, bất chấp mưa lớn, vợ chồng anh nhờ thêm vài người hàng xóm qua hỗ trợ gia cố nhà cửa.

Ông Lê Đình Việt vác bao tải cát lên chằng chống căn nhà cấp 4 của gia đình mình

mạnh cường

Hai cha con ông Huỳnh Hữu Đạt (47 tuổi, trú thôn Thuận An) cũng đang tất bật dùng dây buộc nhà cửa. “Theo như dự báo về cơn bão Noru thì đây là một trong những cơn bão lớn, có thể gọi là “siêu bão”. Vì vậy, nếu không chằng chống nhà cửa kỹ càng thì tôi lo rằng sau khi bão tan căn nhà cấp 4 này cũng bị thổi bay”, ông Đạt nói.

Hơn 860.000 người dân phải sơ tán vì siêu bão Noru

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho hay địa phương dự kiến sẽ di dời khoảng 500 hộ dân ở thôn Long Thạch Tây và Xuân Mỹ, bắt đầu từ 13 giờ chiều mai (26.9) và hoàn thành trước 17 giờ cùng ngày.

Để ứng phó với bão Noru, UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi công điện ứng phó với bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức sắp xếp, hướng dẫn ngư dân neo đậu chắc chắn, an toàn.

Bất chấp trời mưa, người dân xã đảo Tam Hải vẫn tất bật chằng chống nhà cửa để chống bão

mạnh cường

Các địa phương ven biển, cửa sông và vùng có nguy cơ sạt lở, chia cắt sẵn sàng phương án sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm; triển khai chằng chống, gia cố nhà cửa trụ sở, trường học, bệnh viện… Đặc biệt, kiểm tra việc dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận người dân chằng chống nhà cửa để chống bão Noru:

Bao tải cát được kéo lên mái nhà

mạnh cường

Cát được kéo lên để chằng chống nhà cửa

mạnh cường

Xúc cát vào bao tải

mạnh cường

Ngoài những bao tải cát, người dân còn dùng dây thừng để chằng chống nhà cửa

mạnh cường

Hai cha con ông Huỳnh Hữu Đạt hỗ trợ nhau chằng chống nhà cửa bằng dây thừng

mạnh cường

Bão Noru với sức gió mạnh khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng

mạnh cường

Người dân đội mưa chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ

mạnh cường

Chằng chống mái tôn nhà

mạnh cường

Từng mảng tường cũng được tận dụng để chằng chống nhà cửa

mạnh cường

Người dân xã đảo Tam Hải dùng lốp xe để chằng chống nhà cửa chống bão Noru

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.