Người dân phản ứng vì doanh nghiệp hút cát trên sông Son

Bá Cường
Bá Cường
04/04/2024 07:47 GMT+7

Do nhiều người dân không đồng ý khai thác cát trên sông Son (Quảng Bình), chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác, tổ chức đối thoại để có phương án xử lý.

CẦN CÓ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

Cuối tuần trước, nhiều hộ dân sống dọc sông Son thuộc xã Hưng Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã có mặt tại bờ sông đoạn chảy qua thôn Khương Hà (xã Hưng Trạch) để phản đối việc doanh nghiệp hút cát. Họ lo sợ việc hút cát sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai canh tác và cuộc sống lâu dài.

Người dân phản ứng vì doanh nghiệp hút cát trên sông Son- Ảnh 1.

Khu vực hai bên bờ sông Son

BÁ CƯỜNG

Tại hiện trường, nhiều đoạn ống được doanh nghiệp lắp đặt sử dụng hút cát đã bị người dân tháo rời. Người dân yêu cầu phải có cam kết từ doanh nghiệp, đảm bảo và chịu trách nhiệm nếu việc khai thác cát gây sạt lở bờ bãi. "Ở đây, hai bên bờ là đất được cha ông chúng tôi để lại, sử dụng để trồng trọt, canh tác nhiều đời nay. Có một số nơi còn xây dựng mồ mả ông bà. Giờ cứ hút cát thế này, nếu xảy ra sạt lở, xói mòn thì ai chịu trách nhiệm?", một người dân ở thôn Thanh Bình (xã Hưng Trạch) nói.

Không chỉ tập trung tại bờ sông để phản đối doanh nghiệp hút cát, nhiều người dân còn tiếp tục tập trung để yêu cầu chính quyền địa phương phải có phương án xử lý. Ngày 28.3, UBND xã đã tổ chức họp với các trưởng thôn, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, cho hay: "Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp và lắng nghe nguyện vọng của người dân. Đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên của mình trước mắt bình tĩnh, tiếp tục chờ UBND xã có báo cáo lên cấp trên, tìm phương án xử lý".

ĐỐI THOẠI

Doanh nghiệp đang khai thác cát ở sông Son là Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành. Tháng 12.2023, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Người dân phản ứng vì doanh nghiệp hút cát trên sông Son- Ảnh 2.

Số cát mà Công ty Phương Thành khai thác

BÁ CƯỜNG

Người dân phản ứng vì doanh nghiệp hút cát trên sông Son- Ảnh 3.

Một đoạn ống dùng để khai thác cát bị người dân tháo rời

BÁ CƯỜNG

Khu vực được cấp phép khai thác cát trên sông Son thuộc địa phận 2 xã Cự Nẫm và Hưng Trạch (H.Bố Trạch) với tổng trữ lượng cát khai thác hơn 465.000 m³ trên khu vực có diện tích 18,3 ha, thời hạn khai thác từ năm 2024 đến năm 2025.

Doanh nghiệp được khai thác cát bằng phương pháp sử dụng thuyền gắn máy để hút cát, với độ sâu 2,65 m tính từ bề mặt địa hình đáy sông; chỉ cho phép khai thác vào ban ngày, cấm mọi hoạt động vào ban đêm, chỉ khai thác để làm vật liệu phục vụ cho dự án.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, chính quyền xã vừa nhận báo cáo về tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam và vẫn đang vận động người dân về tầm quan trọng của dự án đi qua địa bàn, đồng thời sẽ tổ chức đối thoại để người dân và phía doanh nghiệp gặp nhau. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc đối thoại để người dân và phía doanh nghiệp gặp nhau, lắng nghe các nguyện vọng từ người dân cũng như những cam kết mà phía doanh nghiệp có thể thực hiện được", ông Sơn nói.

UBND xã Hưng Trạch cũng đã thành lập Ban giám sát cộng đồng, với đầy đủ thành phần đại diện gồm cán bộ địa phương, người dân. Trong trường hợp cuộc đối thoại tìm được phương án xử lý, người dân đồng thuận cho phép doanh nghiệp khai thác cát thì Ban giám sát cộng đồng căn cứ vào phương án của doanh nghiệp để giám sát quá trình khai thác cát.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng phương án, xã sẽ nhắc nhở, đề nghị thực hiện đúng với những gì mà hai bên đã cam kết với nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.