Người đàn ông chết dưới hồ, hai tay bị trói

10/06/2016 17:46 GMT+7

Thi thể nạn nhân bị dìm sâu dưới nước, hai tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng dài.

Ngày 10.6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của ông Hoàng Văn Thu (49 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Ông Thu tử vong dưới ao, cách nhà khoảng 500m. Thi thể nạn nhân được người thân phát hiện vào sáng cùng ngày.
Tại hiện trường, thi thể ông Thu bị dìm dưới nước sâu khoảng 4m, hai tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng dài, chính giữa được cột với đầu của máy bơm nước có trọng lượng khoảng 10kg nhằm giữ chặt thi thể nạn nhân chìm dưới nước.
Sợi dây thừng trói 2 tay nạn nhân và đầu máy bơm nhằm giữ thi thể khỏi trồi lên mặt nước Ảnh: Phước Hiệp
Theo tường trình của bà Trần Thị Hải (vợ ông Thu), khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bà thức dậy gọi chồng đi làm nhưng không thấy đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà Hải hô hào hàng xóm sang phụ tìm giúp thì phát hiện ông Thu đã tử vong dưới ao.
Ông Thu làm nghề làm nông, cuộc sống gia đình tuy không dư giả nhiều nhưng cũng không quá khó khăn. Trước khi lấy bà Hải được 2 năm nay, ông Thu đã có một đời vợ và có hai con riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.