Người đàn ông bị nhổ 14 chiếc răng, tra tấn như thời trung cổ

17/08/2023 14:58 GMT+7

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị nhổ 14 chiếc răng, rạch bàn chân, tra tấn như thời trung cổ… nhằm ép buộc lập trình game đánh bạc.

Ngày 17.8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Vương Văn Kiệm (32 tuổi, trú tại Hải Dương) 14 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 10 năm tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Cùng 2 tội danh, Phạm Văn Huấn (33 tuổi, trú tại Hải Dương) bị tuyên mức án 22 năm tù, Lý Văn Hoàng (32 tuổi, trú tại Tuyên Quang) 12 năm tù.

Người đàn ông bị nhổ 14 chiếc răng, tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo tại tòa sáng 17.8

PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, ông Fang Lijing (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người hoạt động trong lĩnh vực viết phần mềm game trực tuyến.

Giữa năm 2020, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Fang Lijing quen biết Hoàng Thanh Sơn (46 tuổi, trú tại Hà Nội).

Hai bên thỏa thuận rằng ông Fang Lijing lập trình, tạo ra các game trực tuyến cho Sơn, đổi lại sẽ được hưởng 20% lợi nhuận.

Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2022, ông Fang Lijing vẫn chưa lập trình được game nào. Vì thế, Sơn nảy sinh ý định bắt giữ để buộc đối phương thực hiện theo yêu cầu.

Tháng 3.2022, Sơn thuê và chỉ đạo Vương Văn Kiệm cùng Phạm Văn Huấn đưa ông Fang Lijing về một căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà (H.Thanh Oai, Hà Nội).

Tại đây, để ép buộc ông Fang Lijing lập trình game đánh bạc, Kiệm, Huấn và Lý Văn Hoàng nhiều lần dùng kìm, búa, dùi cui điện… tra tấn nạn nhân.

Ông Fang Lijing bị giam giữ suốt 4 tháng, bị nhổ 14 chiếc răng, rạch bàn chân, đánh đập như thời trung cổ; gây tổn hại sức khỏe tới 88%.

Giữa tháng 7.2022, nhận được thông tin về vụ việc có dấu hiệu bắt giữa người trái pháp luật, Công an H.Thanh Oai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội kiểm tra căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối với Huấn và Hoàng. Ông Fang Lijing được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kiệm sau đó cũng ra đầu thú.

Về phía Hoàng Thanh Sơn, sau khi khởi tố bị can, người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được, nên tách hồ sơ để xử lý sau.

Tại tòa hôm nay, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Dù không mâu thuẫn gì với bị hại, nhưng chỉ vì được thuê, các bị cáo bắt, giam giữ bị hại trong thời gian dài, nhiều lần gây thương tích.

Hành vi phạm tội có tính chất man rợ, tàn bạo, mất nhân tính; gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của bị hại; gây phẫn nộ trong nhân dân; cần có hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài trách nhiệm hình sự như đã tuyên, hội đồng xét xử ghi nhận gia đình bị cáo Lý Văn Hoàng đã bồi thường 30 triệu đồng cho bị hại.

Đặc biệt, dù bị hại không có yêu cầu gì, nhưng vì mức độ phạm tội cũng như tổn hại sức khỏe gây ra là quá lớn, hội đồng xét xử dành cho ông Fang Lijing quyền được khởi kiện yêu cầu bồi thường nếu thấy cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.