Người đàn ông bị em họ cầm dao cắt đứt cổ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/01/2022 09:20 GMT+7

Các bác sĩ vừa kịp thời phẫu thuật, cứu sống một người đàn ông bị người em họ dùng dao cắt đứt cổ khi đang nằm ngủ.

Sáng nay 27.1, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa phẫu thuật, cứu kịp thời một bệnh nhân bị em họ mình cắt đứt cổ khi đang nằm ngủ.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ rạng sáng cùng ngày (27.1), anh P.N.P (37 tuổi, Ở xã Quế Cường, H.Quế Sơn, Quảng Nam) được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng vết thương cắt đứt phần cổ.

Theo bác sĩ Tiên, người nhà cho biết trong lúc anh P. đang nằm ngủ thì bị chính người em họ bị bệnh tâm thần của mình dùng dao cắt vào vùng cổ, chảy máu nhiều, được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa (H.Thăng Bình, Quảng Nam), sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Qua thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm cấp cứu, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân có vết thương ngang cổ tương ứng đoạn C5-C6, vết cắt sâu 10 cm, đứt khí quản ngang mức sụn khí quản 2-3, đe dọa tính mạng rất cao.

Sau đó bệnh nhân được đưa vào khoa Gây mê - Hồi sức. Sau hơn 2 giờ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mở khí quản cấp cứu dưới đoạn chém 3 cm và nối khí quản tận, kịp thời giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe anh P. - người bị em họ dùng dao cắt đứt cổ mình - đã qua cơn nguy kịch, được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.