Người đàn ông 70 tuổi bị mất tinh hoàn do lợn cắn

13/06/2023 17:37 GMT+7

Trong lúc vào chuồng cho lợn nái ăn và đỡ đẻ, người đàn ông 70 tuổi ở Thanh Hóa bị lợn cắn gây mất gần như toàn bộ da dương vật, mất tinh hoàn phải.

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận, phẫu thuật điều trị nam bệnh nhân 70 tuổi (ở Thanh Hóa) vào viện trong tình trạng mất gần như toàn bộ da dương vật, mất tinh hoàn phải.

Trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân trên, TS - BS Trịnh Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh nhân đã được cắt lọc, làm sạch vết thương do súc vật cắn có nguy cơ nhiễm trùng cao. Bệnh nhân cần được mổ để che phủ da dương vật, sau 3 tháng sẽ tạo thành da dương vật mới.

 Người đàn ông 70 tuổi bị mất tinh hoàn do lợn cắn - Ảnh 1.

TS - BS Trịnh Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nam học, thăm khám cho bệnh nhân mất tinh hoàn phải do bị lợn tấn công

THẢO MY

TS Trịnh Hoàng Giang đánh giá, vết thương bộ phận sinh dục ngoài do súc vật cắn là một tổn thương hiếm gặp trong nam học. Vết thương này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, có thể do tai nạn giao thông; do ngã từ trên cao hoặc thi đấu thể thao bị đá vào vùng bìu, dương vật...

Trong sinh hoạt hàng ngày, vết thương dương vật, bìu có thể do bị người khác cắn, cắt, giật đứt do ghen tuông… Một số người trầm cảm lại tự cắt bộ phận sinh dục ngoài của mình.

Người đàn ông 70 tuổi bị mất tinh hoàn do bị lợn cắn

Theo Trung tâm Nam học, các bác sĩ ghi nhận các trường hợp bị thương bộ phận sinh dục ngoài thường do chó, lợn cắn. Trong đó, chó thường cắn vào bộ phận sinh dục ngoài của trẻ em và người già khi đi vệ sinh. Bị thương bộ phận sinh dục ngoài cũng có thể gặp phải khi thiến lợn (vì khi thiến, thường dốc ngược đầu lợn xuống kẹp ở hai đùi; lợn giãy giụa và cắn vào dương vật của người giữ). Tình huống này dương vật thường bị đứt hoàn toàn.

Ngoài ra, vết thương bộ phận sinh dục ngoài có thể bị tấn công do lợn nái sau đẻ cắn khi vào bắt lợn con. Nam bệnh nhân nói trên là trường hợp này.

Bác sĩ của Trung tâm Nam học lưu ý, người dân cần đảm bảo an toàn lao động, chuồng trại phải có hàng rào đủ cao để hạn chế gia súc tấn công con người. Khi tiếp xúc trực tiếp với gia súc, phải có bảo hộ lao động. Nếu không may bị chấn thương, vết thương bìu và dương vật, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa nam học để được xử trí kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.