Người đàn ông 39 tuổi giả làm nữ sinh, lừa đảo 'đại gia' 5,7 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
11/10/2023 19:43 GMT+7

Công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự người đàn ông 39 tuổi giả làm nữ sinh, lừa đảo một 'đại gia' số tiền 5,7 tỉ đồng.

Ngày 11.10, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lâm Hoàng Ngân (39 tuổi, ngụ H.Trà Cú, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cà Mau: Gã đàn ông 39 tuổi giả làm nữ sinh lừa đại gia 5,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lâm Hoàng Ngân giả làm nữ sinh, lừa đảo "đại gia" 5,7 tỉ đồng

GIA BÁCH

Trước đó, ông H. (ngụ TP.Cà Mau) đến cơ quan công an trình báo việc mình bị một người quen qua mạng xã hội lừa đảo số tiền 5,7 tỉ đồng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Ngân là nghi phạm. Bản thân Ngân có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội không tố giác tội phạm.

Nói dối là nữ sinh mới ra trường để lừa tiền tỉ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên "Hoang Ngan" và kết bạn với ông H. Quá trình nhắn tin qua lại, Ngân cho biết mình là nữ sinh mới ra trường, đang tìm việc làm, cần người giúp đỡ rồi lên mạng tải ảnh nữ gửi cho ông H. Ông H. hứa giúp đỡ "nữ sinh" và hẹn đến khách sạn. Ngân đồng ý với điều kiện phải chuyển tiền để mua xe, vì mới ra trường chưa có xe. Tin lời, ông H. chuyển cho Ngân 13 triệu đồng. 

Lấy lý do mẹ bệnh, Ngân không đến gặp, sau đó nhắn tin kêu chuyển thêm 20 triệu đồng để lo cho mẹ bệnh. Ông H. chuyển và yêu cầu Ngân phải đến khách sạn. Đúng hẹn, ông đến khách sạn đợi, nhưng Ngân không đến mà tiếp tục nhắn tin đề nghị chuyển thêm 30 triệu đồng. Ông H. yêu cầu ra khách sạn gặp mặt, nhưng Ngân không chịu nên ông xóa kết bạn Zalo.

Ngân lên mạng tìm kiếm thì phát hiện ông này là "đại gia" ở Cà Mau. Không bỏ lỡ "con mồi" ngon, Ngân mua sim rác, tạo nick Zalo Phượng Hằng và tiếp tục kết bạn. Lần này, Ngân giới thiệu mình là Phượng Hằng, ở P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau. Sau khi tạo được lòng tin, Ngân giới thiệu mình là nữ sinh mới ra trường, gia đình khá giả, có anh làm kiến trúc sư... Tin lời, ông H. chuyển tiền cho "nữ sinh" hàng tỉ đồng để giải quyết chuyện gia đình.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Ngân cho biết, trong suốt quá trình lừa đảo này, Ngân không trực tiếp nói điện thoại với ông H. mà chỉ nhắn tin. Ngân đã dùng 3 số tài khoản của người khác để lừa nạn nhân chuyển 36 lần với số tiền 5,7 tỉ đồng.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.