TNO

Người dân Nhật Bản giữ 368 tỉ USD ở nhà

08/04/2016 14:00 GMT+7

(Tin Nóng) Dân Nhật vẫn chưa từ bỏ thói quen cất tiền trong két sắt, một phần do lãi suất ngân hàng giảm xuống còn 0%, với ước tính phải có hơn 368 tỉ USD được để dành tại gia.

(Tin Nóng) Dân Nhật vẫn chưa từ bỏ thói quen cất tiền trong két sắt, một phần do lãi suất ngân hàng giảm xuống còn 0%, với ước tính phải có hơn 368 tỉ USD được để dành tại gia.

Những két sắt nằm chỏng chơ sau vụ động đất gây sóng thần vào tháng 3.2011 ở Nhật Bản - Ảnh: AFP

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 7.4 tuyên bố sẽ in thêm tiền trong bối cảnh người dân đang mất lòng tin vào hệ thống tài chính của nước này.

Theo Reuters, tổng cộng sẽ có 1,23 tỉ tiền mệnh giá 10.000 yen cần phải được bơm vào lưu thông sau khi có nhiều thông tin cho thấy người dân cương quyết tự mình giữ tiền cho chắc ăn, vì gửi tiền ngân hàng hiện nay cũng chẳng được lời lãi gì.

Lãi suất ngân hàng hiện rơi xuống ngưỡng zero sau khi Ngân hàng Nhật Bản áp dụng lãi suất âm vào tháng 2.

Hideo Kumano, nhà kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, ước tính công dân Nhật đang cất giữ khoảng 40 nghìn tỉ yen (368 tỉ USD) tại nhà.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nước này không hề thắt lưng buộc bụng mà tiêu xài khá thoải mái, dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy lượng lưu thông tiền tệ đã tăng 6,7% so với năm ngoái, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 13 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.