Người dân Nga 'mở đường' để ông Putin có thể làm tổng thống đến năm 2036

02/07/2020 12:40 GMT+7

Kết quả trưng cầu dân ý tại Nga về thay đổi hiến pháp cho thấy mức ủng hộ đến 77.9%, mở đường cho Tổng thống Putin tiếp tục nhiệm kì của mình đến năm 2036.

Kết quả 77.9% người dân ủng hộ thay đổi Hiến pháp đồng nghĩa với việc ông Putin, người lãnh đạo Nga suốt 2 thập niên qua trên cương vị tổng thống và thủ tướng, có thể tiếp tục tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ, mỗi lần 6 năm.
Nhiệm kì hiện tại của Tổng thống 67 tuổi này sẽ kết thúc vào năm 2024, và là nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông kể từ khi tiếp quản quyền lãnh đạo từ ông Boris Yeltsin vào ngày 31.12.1999.
Hiến pháp hiện hành của Nga quy định một người không được giữ vị trí tổng thống quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Còn theo hiến pháp sửa đổi, số nhiệm kỳ giữ chức tổng thống của mọi cá nhân sẽ trở về 0. Do đó, ông Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, tức có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.