Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết

07/02/2024 16:22 GMT+7

Chiều 7.2 (ngày 28 tháng chạp), rất đông người dân ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội đón xe về quê nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngay từ đầu giờ chiều 7.2, tại bến xe Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), rất đông người dân đã có mặt để mua vé về quê nghỉ tết. Xung quanh bến xe, người dân lỉnh kỉnh với đồ đạc, hành lý để chuẩn bị lên xe rời Hà Nội.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 1.

Người dân lỉnh kỉnh xách đồ đạc, hành lý để chuẩn bị lên xe rời Hà Nội về quê nghỉ tết

KHẮC HIẾU

Do kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày (từ ngày 8 - 14.2) nên nhiều người tranh thủ về quê sớm từ chiều 7.2 để tránh ùn tắc giao thông hoặc tránh tình trạng xe nhồi nhét khách.

Càng về chiều, lượng hành khách đổ về bến xe càng đông hơn. Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, nhiều tuyến xe đi các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai... luôn trong tình trạng chật kín trước khi rời bến.

Đường phố Hà Nội bất ngờ vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng trước tết

Tại bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), lượng hành khách có mặt tại bến vào khoảng 14 giờ bắt đầu đông đúc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 2.

Bến xe Giáp Bát bắt đầu đông đúc hơn khi về chiều

KHẮC HIẾU

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát, dịp tết Nguyên đán, lượng khách đổ về bến từ 12.000 - 15.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường.

Để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, các đơn vị vận tải tại bến xe đã chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày vào ngày nghỉ lễ.

"Như thường lệ, các tuyến xe phục vụ người dân tại bến xe Giáp Bát đi các tỉnh như: Thanh Hóa, Nam Định, Ninh BìnhThái Bình sẽ đông khách nhất", ông Tùng nói, và cho biết, phía bến xe đã họp và yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện cam kết trước khi xuất bến đảm bảo không nhồi nhét khách, không thu giá vé sai quy định và thực hiện đúng luồng tuyến, lộ trình theo đúng cách chấp thuận.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 3.

Nhiều người lựa chọn rời Hà Nội từ chiều 7.2 để tránh tình trạng tắc đường và nhồi nhét hành khách trên xe

KHẮC HIẾU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 4.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 5.

Càng về chiều, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình càng đông hơn

KHẮC HIẾU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 6.

Người dân xếp hàng đợi đến lượt được cất đồ lên xe khách đang đỗ trong bến xe Giáp Bát

KHẮC HIẾU

Rạng sáng 28 tết: Sân bay chật kín, người lao động nghẹn ngào 10 năm mới được về quê

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 7.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 8.

Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách có mặt tại đây vào khoảng 14 giờ bắt đầu đông đúc

KHẮC HIẾU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 9.

Người dân chờ đợi xe khách xuất bến tại bến xe Nước Ngầm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội)

KHẮC HIẾU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 10.

Do kỳ nghỉ tết kéo dài 7 ngày nên người dân mang theo nhiều hành lý để về quê

KHẮC HIẾU

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ tết- Ảnh 11.

Để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, các đơn vị vận tải tại các bến xe đã chủ động đăng ký tăng thêm lượt xe

KHẮC HIẾU

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.