Người dân Hạ Long 'rồng rắn' đi tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/10/2021 16:16 GMT+7

Nhiều địa phương tại Quảng Ninh đang triển khai tiêm vắc xin mũi 2 trên diện rộng, với hơn 14 vạn liều. Cùng với đó, Quảng Ninh triển khai xét nghiệm tầm soát ở trẻ em để phòng dịch Covid-19.

Hôm nay, 20.10, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) bắt đầu triển khai tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 diện rộng cho hơn 140.000 người dân đã tiêm mũi 1, thuộc địa bàn các phường: Hồng Hải, Hồng Hà, Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hà Lầm, Hà Trung, Hoành Bồ, Tuần Châu, Yết Kiêu.

Người dân Hạ Long xếp hàng dài đợi vào khu vực tiêm Trường tiểu học Quang Trung (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long)

N.H

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong sáng nay, giống như lần tiêm mũi 1, chính quyền TP.Hạ Long đã trưng dụng các trường học trên địa bàn làm nơi tiêm phòng.

Hàng chục nghìn học sinh được nghỉ học, đội ngũ giáo viên được trưng dụng phục vụ tiêm phòng diện rộng.

Tuy nhiên, nếu bên trong các phòng tiêm diễn ra khá trật tự thì ở ngoài khu vực tiêm lại khá lộn xộn. Đáng chú ý, một số nơi người dân vẫn chưa thực hiện giãn cách, đảm bảo quy định 5K.

Bên trong khu vực tiêm diễn ra khá trật tự, đảm bảo phòng dịch

N.H

Lý giải về điều này, một lãnh đạo TP.Hạ Long cho biết, do vắc xin được đưa xuống khu vực tiêm hơi muộn dẫn đến tình trạng người dân chờ đợi, dồn lại vào cùng một thời điểm.

Từ trưa đến chiều 20.10, tại các khu vực tiêm đã diễn ra bình thường, không còn cảnh “rồng rắn”, chen lấn.

Dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhưng người dân vẫn cố chen vào để được tiêm trước

N.H

Hiện, Quảng Ninh đã trải qua hơn 110 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Ngày 19.10, Quảng Ninh cũng công bố toàn tỉnh là vùng xanh.

Covid-19 sáng 20.10: Cả nước 865.558 ca nhiễm, 792.029 ca khỏi | TP.HCM thí điểm mở cửa trường học

Toàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 961.000 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt khoảng 96% đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, trên 633.000 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt 55,6% tổng số đối tượng tiêm chủng, đạt 62% đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Chen lấn, xô đẩy nhau để được vào tiêm

N.H

Riêng đối với nhóm đối tượng phụ nữ có thai trên 13 tuần, đã tiêm phòng cho hơn 5.880 người, đạt 72,84%; với phụ nữ đang cho con bú, đã tiêm cho 18.730 người, đạt 85,37%; với người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền đã tiêm cho 96.124 người, đạt 84,9%.

Quảng Ninh phấn đấu hết tháng 10 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho tất cả những người đã tiêm mũi 1.

Một vài thanh niên định vượt tường để vào trong

N.H

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh thành lân cận, Quảng Ninh lên kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cho nhóm 12 - 18 tuổi và lên kế hoạch bảo vệ trẻ em (nhóm đối tượng không thuộc diện tiêm phòng).

Người thì đông nhưng cánh cổng chỉ mở hé nên khiến người dân chen lấn, xô nhau để vào trong

N.H

Theo đó, Quảng Ninh đã đưa học sinh vào diện xét nghiệm tầm soát. Trước mắt, các đơn vị liên quan lập danh sách học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động tại các trường thuộc các đối tượng: có một trong những biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng… và có người thân (cùng ở, giao tiếp gần) thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao (là người làm trong lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.