Người dân đốt xe máy, vây đánh hai nghi can mang kiếm đi trộm chó

Cù Hiền
Cù Hiền
16/08/2023 20:17 GMT+7

Khi bị người dân vây bắt, hai nghi can trộm chó dùng kiếm chống trả. Cả hai bị người dân đánh và đốt xe máy.

Ngày 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy Trần Quý Biền, Trưởng công an xã Bách Thuận (H.Vũ Thư, Thái Bình) cho biết đơn vị này vừa báo cáo Công an H.Vũ Thư vụ việc liên quan đến hai người đàn ông được cho là đi trộm chó bị đánh trong đêm. 

Theo đại úy Trần Quý Biền, tại thời điểm bị người dân bắt giữ, hai đối tượng chưa bắt được con chó nào. Hai người đã bị người dân đánh trọng thương trước khi đưa đi trình báo. Công an đã bàn giao hai người cho gia đình. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện.

"Sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã trình lên Công an H.Vũ Thư", đại úy Biền cho biết thêm. 

Trước đó, chiều 15.8, ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận, H.Vũ Thư cho biết người dân đã bắt giữ hai nghi can trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15.8, người dân phát hiện Phạm Hữu Đức và Nguyễn Thành Nam (cùng 32 tuổi, ở TP.Thái Bình) mang theo súng điện và kiếm, có biểu hiện nghi vấn bắt trộm chó tại thôn Liên Hồng (xã Bách Thuận) nên tổ chức truy bắt.

Lúc bị vây bắt, hai đối tượng đã chống trả nên bị người dân đánh và thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 kích điện dùng để bắt chó, 1 bình xịt hơi cay, 2 bao tải. Chiếc xe máy hai đối tượng sử dụng đã bị người dân đốt cháy. 

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, người dân đưa cả hai cùng chiếc xe máy bị đốt cháy và các tang vật đến trình báo Công an xã Bách Thuận.

"Một nhà dân ở thôn Liên Hồng có một con chó mẹ đang nuôi con. Đêm 14.8, trộm chó đã bắt con chó mẹ và bỏ lại đàn chó con. Người dân nghi ngờ trộm chó quay lại nên tổ chức vây bắt. Những đối tượng trộm chó bây giờ rất manh động, không chỉ bắt chó chạy ngoài đường mà nhảy qua bờ tường rào vào nhà dân để bắt chó khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc", ông Sáu cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.