Người dân đổ về Hà Nội sau nghỉ lễ: Xả trạm nếu xảy ra ùn tắc

02/05/2021 16:14 GMT+7

Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, một số tuyến cao tốc đã đông trở lại. Cục CSGT đã lên phương án phân luồng từ xa để ứng phó trước tình huống lượng phương tiện tăng mạnh, gây ùn tắc.

Đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, để đón người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, từ 13 giờ 30 chiều 2.5, Cục CSGT đã triển khai các tổ công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm như QL1, các tuyến cao tốc dẫn vào Hà Nội và TP.HCM để phòng chống ùn tắc.
Theo ghi nhận, tại km188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng về trung tâm Hà Nội, từ 12 giờ ngày 2.5 lượng phương tiện đã bắt đầu tăng dần. Lực lượng CSGT đã tổ chức căng dây, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc.

Mặc dù chưa hết kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân đã bắt đầu quay về Hà Nội

Ảnh Sơn Cường

Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, thuộc Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT), cho biết để chủ động ứng phó trước diễn biến giao thông những ngày cuối nghỉ lễ, đơn vị đã chủ động liên lạc, trao đổi với lực lượng CSGT, công an các đơn vị phụ trách địa bàn như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình,... để nắm bắt thông tin lượng người, phương tiện dự kiến trở về Hà Nội, lên phương án phân luồng.

Cục CSGT đã lên phương án, huy động lực lượng hướng dẫn, phân luồng để giảm thiểu ùn tắc khi người dân đổ về Hà Nội

Ảnh Sơn Cường

Theo đại úy Sơn, qua nắm bắt, một lượng lớn khách du lịch đã làm thủ tục trả phòng sau nghỉ lễ và dự kiến sẽ trở về Hà Nội trong chiều 2.5. Vì vậy, lượng phương tiện sẽ tăng đột biến từ 15 - 21 giờ tối nay, 2.5.
“Trước dự đoán đó, Đội 3 đã bố trí 8 chốt trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại các điểm ra vào; 2 tổ tuần tra lưu động bằng mô tô để chủ động giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông”, đại úy Sơn nói.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ảnh Sơn Cường

Bên cạnh đó, Đội 3 đã lên các phương án ứng phó trước tình huống như va chạm giao thông, các phương tiện hỏng hóc, gặp sự cố. Đặc biệt, nếu xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài tại các trạm thu phí, Đội 3 sẽ yêu cầu cho xả trạm theo quy định.
Tính đến 15 giờ chiều 2.5, tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện đổ về Hà Nội bắt đầu tăng, tuy nhiên chưa xảy ra hiện tượng ùn ứ.

Từ 12 giờ ngày 2.5, lượng phương tiện bắt đầu tăng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng về Hà Nội

Ảnh Sơn Cường

Lực lượng CSGT căng mình điều tiết phương tiện, cố gắng hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc

Ảnh Sơn Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.