Người dẫn đầu phát triển Halo rời 343 Industries

14/09/2022 08:09 GMT+7

Microsoft đã tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo của 343 Industries sau sự ra đi của người đứng đầu studio Bonnie Ross.

Theo Neowin, nhà phát triển 343 Industries của tựa game Halo đang trải qua một cuộc thay đổi lớn về đội ngũ lãnh đạo sau khi Bonnie Ross, người đứng đầu studio và người sáng lập, rời công ty.

Ross là một cái tên quan trọng trong mảng trò chơi điện tử của Microsoft kể từ năm 1994, với việc thành lập 343 Industries vào năm 2007 để tiếp tục phát triển trò chơi nhượng quyền Halo sau khi Bungie ngừng làm việc trên tựa game này.

Người lãnh đạo lâu năm của Halo đã rời 343 Industries

343 Industries

“Mặc dù tôi đã hy vọng có thể ở lại với Halo cho đến khi đội ngũ 343 hoàn thành việc phát hành bản cập nhật mùa đông (Winter Update), nhưng tôi sẽ rời 343 để tham gia một vấn đề y tế của gia đình,” Ross cho biết trong một tuyên bố gửi qua Twitter.

“Tôi vô cùng tự hào về công việc mà tất cả mọi người tại 343 Industries đã làm với Halo Infinite, Master Chief Collection, loạt phim truyền hình Halo và hơn thế nữa. Thật vinh dự khi được phục vụ cùng nhóm làm việc trong 15 năm qua và là một phần của vũ trụ mà tôi yêu thích.”

Bonnie Ross - người thành lập 343 Industries

343 Industries

Theo báo cáo của Windows Central, Microsoft đã bổ nhiệm người đứng đầu hai bộ phận sản xuất và studio kỳ cựu Pierre Hintze trở thành người lãnh đạo 343 Industries mới. Hai nhân sự với vị trí lãnh đạo cấp cao mới cũng đã được xác định, Elizabeth Van Wyck sẽ giám sát hoạt động kinh doanh và Bryan Koski sẽ trở thành giám đốc điều hành (GM).

Sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo diễn ra khi dịch vụ trực tiếp Halo Infinite đang chuẩn bị cho các hoạt động cuối năm. Sau lần trì hoãn gần đây nhất, tựa game hiện đang chuẩn bị cung cấp các tính năng co-op và Forge của chiến dịch đã hứa từ lâu vào tháng 11 thông qua bản cập nhật mùa đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.