Người dân Cồn Hến vui mừng được dỡ phong tỏa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/11/2021 18:47 GMT+7

Người dân Cồn Hến (P.Vĩ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) vui mừng được dỡ phong tỏa sau 22 ngày và trong khu vực nhiều ngày không còn ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

Trưa nay, 25.11, kể từ 12 giờ, 1.229 hộ với 4.639 người dân khu vực Cồn Hến (P.Vĩ Dạ, TP.Huế) đã vui mừng nối lại các hoạt động với bên ngoài khi được dỡ bỏ phong tỏa, sau 22 ngày chấp hành nghiêm biện pháp chống dịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch UBND P.Vĩ Dạ, Nguyễn Hoài Phương đọc quyết định dỡ phong tỏa Cồn Hến

P.V.D

Người dân Cồn Hến và chính quyền địa phương vui mừng khi được dỡ phong tỏa

P.V.D

Trước đó, ổ dịch Covid-19 tại khu vực Cồn Hến (P.Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) được phát hiện ngày 4.11, khi chị L.T.N (40 tuổi) đưa em trai là L.B.H. (35 tuổi, bệnh nhân chạy thận định kỳ) lên BV T.Ư Huế để chạy thận. Tại đây, anh H. và chị N. được test nhanh kháng nguyên và làm PCR sàng lọc đều cho kết quả dương tính Covid-19, nên cả hai được đưa đi cách ly. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực ốc đảo Cồn Hến được phong tỏa để truy vết, xét nghiệm sàng lọc, tầm soát Covid-19.

Nhà báo Trần Minh Tích (phải) trong khu vực phong tỏa vui mừng ra gặp ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND P.Vĩ Dạ

NVCC

Ngày 10.11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định thực hiện phong toả, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 khu vực Cồn Hến (P.Vỹ Dạ, TP.Huế) kể từ 12 giờ ngày 10.11.

Sức mạnh từ sự chung tay của cộng đồng

Khu vực Cồn Hến được dỡ bỏ phong tỏa sau nhiều ngày không còn ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19. Tổng cộng 1.229 hộ với 4.639 người dân đã chấp hành nghiêm quyết định phong tỏa của chính quyền.

Bên cạnh việc phát huy tình làng nghĩa xóm những ngày phong tỏa, người dân chia nhau từng bó rau, lon gạo, còn có hàng trăm tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp, tiếp tế hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho Cồn Hến.

Sau bài viết "Phong tỏa Cồn Hến vì Covid-19: Người dân chia nhau từng cọng rau" trên Báo Thanh Niên, thông qua kết nối của anh Hồ Anh Kiệt (ở TP.Huế) anh Lê Thành Nhân (quê Thừa Thiên - Huế, Tổng giám đốc Công ty bất động sản và đào tạo NTK ở TP.HCM) đã ủng hộ 30 triệu đồng.

Nhóm ATM gạo Huế chuyển hàng hỗ trợ Cồn Hến

Đăng Hậu

Gia đình PV Thanh Niên và cô giáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt (giáo viên âm nhạc trường THCS Phạm văn Đồng, TP.Huế) cùng bạn Lê Hạnh Nhân (TP.Huế) đã vận động quyên góp hơn 15 triệu đồng giúp đỡ cho các gia đình học sinh nghèo ở Cồn Hến.

Ngoài ra còn có nhóm của nhà báo Vũ Văn Thắng (Báo Sài Gòn Giải phóng), nhóm thiện nguyện ATM gạo của anh Nguyễn Đăng Hậu... kết nối đưa, chuyển về cho bà con Cồn Hến hàng trăm phần quà, gồm gạo, mì gói, dầu ăn... Giáo xứ Phú Hậu còn thức đêm mổ heo làm nhân bánh mì chuyển về cho người dân đang bị phong tỏa.

Những chuyến hàng nghĩa tình hướng về người dân Cồn Hến

CTV

Từ trong khu vực phong tỏa, nhà báo Trần Minh Tích (Báo Thương hiệu và Công luận) cho biết: "Người trong khu phong tỏa chia sẻ lẫn nhau, người bên ngoài cũng hướng về Cồn Hến nên người dân thấy an lòng".

Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND P.Vĩ Dạ cho biết, đến nay tại chốt phong tỏa khu vực cầu Phú Lưu, lực lượng chức năng đã nhận và chuyển quà đến các đối tượng với số tiền 195.400.000 đồng, 25.925kg gạo, 1.529 thùng mỳ tôm, 1.286 chai nước mắm, 570 chai dầu ăn, 241 chai xì dầu, 441 bì bột ngọt, 100 bì muối, 332 gói hạt nêm, 230kg đường, 220 bì muối, 100 khuôn đậu, 15.360 trứng gà, 20 thùng sữa, 10 thùng nước suối, 2 thùng nước tăng lực, 4 tấn rau củ quả, 3 thùng thực phẩm dinh dưỡng, 29 túi xách cho học sinh, 1200 ổ mỳ, 150 bao mỳ khô, 132 túi an sinh của UBMT TP Huế gồm (gạo, mỳ tôm, thực phẩm và rau củ quả tổng trị giá 80 triệu đồng), hơn 100 lốc cá hộp, 70kg thịt, 270 hộp khẩu trang, 550 bộ đồ bảo hộ y tế và 454 phần quà nhu yếu phẩm, 164 xuất quà của UBMT tỉnh TTH mỗi xuất 500.000 đồng gồm (20kg gạo, nhu yếu phẩm và sữa tổng trị giá 82 triệu đồng), 200 lon sữa bột, 70 chai siro ho và 60 hủ chà bông, 50 hộp cá nục kho, 50 thẩu ruốc sả thịt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.