Người dân chặn xe chở đất gây ô nhiễm

28/06/2015 16:14 GMT+7

(TNO) Quá bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất gây khói bụi , ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân đã dựng chướng ngại vật để ngăn các xe này.

(TNO) Quá bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất gây khói bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân đã dựng chướng ngại vật để ngăn các xe này.
Đoàn xe tải nối đuôi nhau vào bãi khai thác đất - Ảnh: Mạnh Cường
Đoàn xe tải nối đuôi nhau vào bãi khai thác đất - Ảnh: Mạnh Cường
Ngày 28.6, ông Nguyễn Đạo, Trưởng phòng TN-MT huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, trước thông tin người dân xã Tam Thái đặt chướng ngại vật nhằm ngăn các xe tải chở đất qua địa phương gây ô nhiễm môi trường, Phòng sẽ cử cán bộ kiểm tra sự việc cụ thể để giải quyết.
Ông Đạo cho biết, đơn vị trực tiếp khai thác đất là doanh nghiệp tư nhân Hùng Hậu mới được UBND tỉnh cấp giấy phép gần đây.
Lượng đất do doanh nghiệp này khai thác tại Nông trường Chiên Đàn cũ (thuộc huyện Phú Ninh) để đổ làm nền đường cho đơn vị gói thầu số 7 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Trước đó, quá búc xúc với việc khói bụi bao trùm khu dân cư, làm ô nhiệm và đảo lộn cuộc sống, một số hộ dân ở thôn Khánh Thọ (Tam Thái) đã kéo nhau xuống đường dùng tre để cản trở đoàn xe, buộc đơn vị Hùng Hậu phải cải thiện môi trường mới cho hoạt động lại.
“Sau khi kiểm tra, nếu thấy có bụi gây ô nhiễm môi trường, Phòng sẽ yêu cầu doanh nghiệp khắc phục chứ người dân ở hai bên đường chịu chi nổi. Nếu không khắc phục thì chúng tôi sẽ xử lý hoặc kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xử lý”, ông Nguyễn Đạo, Trưởng phòng TN-MT huyện Phú Ninh khẳng định.
Những xe tải chở đầy đất không dùng bạt che chắn gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: B.T
Thanh tre được người dân dựng nên để ngăn đoàn xe gây ô nhiễm vào chiều 27.6 - Ảnh: B.T
Đoàn xe bị người dân chặn đường buộc phải dừng lại vào chiều 27.7 - Ảnh: B.T
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.