Người dân biên giới Ấn Độ - Trung Quốc muốn bỏ nhà vì luôn 'sống trong sợ hãi'

18/10/2021 13:15 GMT+7

Việc Trung Quốc và Ấn Độ xây dựng lực lượng ở khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya khiến người dân không thể đưa vật nuôi ra đồng cỏ và luôn lo sợ xung đột bùng phát.

Gia đình ông Gyalson (50 tuổi) đã sống ở làng Chushul trong khu vực Ladakh của Ấn Độ, gần biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc, trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, người đàn ông thuộc cộng đồng du mục Changpa này đang cân nhắc việc dọn nhà đến một nơi khác trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc không có dấu hiệu ngừng lại.

Làng Chushul trong khu vực Ladakh của Ấn Độ

chụp màn hình south china morning post

Tình hình hiện tại khiến dân làng lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện như cuộc chiến tranh Trung - Ấn năm 1962 về vấn đề biên giới.

“Chúng tôi thể đưa vật nuôi đến các bãi chăn thả gia súc để duy trì kế sinh nhai được nữa. Điều này khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn”, South China Morning Post mới đây dẫn lời ông Gyalson cho biết.

Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã gia tăng sau vụ đụng độ ở thung lũng Galwan hồi tháng 6.2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Đây là lần đối đầu đẫm máu nhất giữa hai nước này trong 5 thập kỷ qua.

Kể từ đó, hai bên đã triển khai thêm hàng chục ngàn quân và một lượng vũ khí khổng lồ đến biên giới. Chính phủ Ấn Độ cũng đang phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực bằng việc xây dựng đường xá, sân bay trực thăng và bãi đáp.

Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari đã đến thăm công trường xây dựng đường hầm Zojila. Đường hầm này sẽ nối khu vực Ladakh và Kashmir, giúp giảm đáng kể thời gian đi lại và cho phép lực lượng Ấn Độ di chuyển ngay cả khi có tuyết rơi trong những tháng mùa đông.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari (giữa) cùng các quan chức đi thăm đường hầm Zojila

chụp màn hình south china morning post

Trong vòng đàm phán mới nhất về vấn đề biên giới diễn ra ngày 10.10, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều cho rằng đối phương đang cản trở quá trình hạ thang căng thẳng. Bắc Kinh cáo buộc Ấn Độ đưa ra những yêu cầu vô lý. Trong khi đó, New Delhi nói Trung Quốc không tiếp nhận những đề xuất mang tính xây dựng để cải thiện tình hình.

Quân đội Ấn Độ đã gia tăng sự hiện diện ở làng của ông Gyalson, cách thành phố Leh ở vùng Himalaya, khoảng 200 km về phía đông nam. Người ở đây đang yêu cầu chính phủ New Delhi giúp đỡ vì họ không đủ tiền để bỏ nhà đến nơi khác tái định cư.

Tháng trước, Ủy viên Konchok Stanzin của hội đồng khu vực đã viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla yêu cầu cấp đất và chỗ trú ẩn ở nơi khác cho người dân vùng biên giới.

“Tôi cũng đang đặt vấn đề này với các quan chức và bộ trưởng khác. Người dân đang sống trong sợ hãi và chính phủ sẽ phải làm điều gì đó cho chúng tôi”, ông Stanzin nói.

Ủy viên Konchok Stanzin của hội đồng khu vực

chụp màn hình south china morning post

Xây dựng hàng loạt boong ke

Ông Stanzin cho biết lo ngại của người dân càng tăng lên sau khi chính phủ Ấn Độ công bố kế hoạch xây dựng boong ke trú ẩn dưới lòng đất ở những ngôi làng gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại biên giới hai nước. Ủy viên Stanzin nói thêm rằng chính phủ đang chi 6,6 triệu USD để xây các boong ke và đây là "lần đầu tiên động thái này được thực hiện".

Quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết những boong ke này tương tự các cấu trúc được xây dựng tại các làng ở biên giới Kashmir, nơi quân đội Ấn Độ và Pakistan thường xuyên giao tranh. Kashmir có 18.000 boong ke để giúp người dân tránh các trận pháo kích và đạn.

Superman "giải cứu" Kashmir, vì sao người Ấn Độ phẫn nộ?

Sau khi cuộc đụng độ ở Galwan diễn ra, các nghị sĩ ở Ladakh đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ xây dựng boong ke để đảm bảo an toàn cho những người sống gần biên giới.

Quân đội nước này cũng đã xây dựng nhiều boong ke hơn trong khu vực để đáp ứng nhu cầu của lực lượng chi viện. Các quan chức quân đội Ấn Độ cho biết kể từ cuộc đụng độ ở Galwan, họ đã tập trung tăng cường vũ khí, kho hàng và xây dựng boong ke cách nhiệt vì nhiệt độ trong khu vực có thể xuống tới âm 40 độ C.

Một đứa trẻ trong ngôi làng ở khu vực biên giới Ladakh

chụp màn hình south china morning post

Tuy vậy, dân làng ở Ladakh nói họ không cần boong ke. “Thay vì xây dựng các cấu trúc này, chính phủ nên bố trí khu tái định cư cho người dân. Cuộc xung đột này khiến mọi người sợ hãi”, Ủy viên hội đồng Stanzin cho biết.

South China Morning Post dẫn lời người dân trong khu vực cho biết cuộc sống của họ đang rất khó khăn. Nếu căng thẳng leo thang, “họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự bảo vệ mình”, ông Stanzin nói.

Ông Nobru, một người dân địa phương ở vùng đông Ladakh, cho biết căng thẳng làm diện tích đất của họ bị thu hẹp lại.

“Xung đột đã khiến chúng tôi mất đất chăn thả. Chúng tôi cũng không thể dùng những vực Ấn Độ kiểm soát vì quân đội không cho phép chúng tôi đến gần biên giới. Chúng tôi không thể sống ở nơi mà quân đội hai bên luôn trong tình trạng căng thẳng với nhau”, ông Nobru nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.