Người đâm xe vào công an ở chốt kiểm dịch Covid-19 ở Hải Phòng nhận án tù

Lê Tân
Lê Tân
23/04/2020 18:36 GMT+7

Ngày 23.4, UBND thành phố Hải Phòng thông tin, Tòa án nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt 10 tháng tù giam với bị cáo Vi Văn Thái, người đâm xe vào công an ở chốt kiểm dịch Covid-19 , vào ngày 5.4 vừa qua.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An, vào 23 giờ 50 ngày 5.4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa, quận Kiến An chốt tại trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa (phường Đồng Hòa) phát hiện Vi Văn Thái điều khiển xe máy Honda Wawe BS 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (32 tuổi, quê huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).
Do đây là thời gian được UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu hạn chế ra đường khi không cần thiết nên tổ công tác đã ra hiệu dừng xe của Thái để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe máy vào ông Phạm Minh Đông, Phó trưởng Công an phường Đồng Hòa, khiến ông Đông bị thương.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Thái đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa, lập biên bản chuyển Công an quận Kiến An xử lý. Ngày 9.4, Công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái.
Tại phiên tòa ngày 22.4, bị cáo Vi Văn Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của Vi Văn Thái là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Tòa án nhân dân quận Kiến An tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thái 10 tháng tù giam.
Được biết, đối tượng Thái từng có tiền án. Năm 2014, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xét xử, tuyên phạt Thái 4 năm tù giam về tội cướp tài sản.
Liên quan đến các hành vi vi phạm trong đợt thực hiện giãn cách xã hội, trước đó, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cũng tuyên 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách với bị cáo Vũ Thị Thu Vân (43 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân).
Vân bị Công an quận Ngô Quyền khởi tố về tội chống người thi hành công vụ sau khi từ chối đo thân nhiệt và đánh công an vào ngày 3.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.