Người đại diện chia sẻ lời Văn Toàn: ‘Thách thức bản thân, sau này không hối tiếc’

24/01/2023 17:12 GMT+7

Người quản lý của Nguyễn Văn Toàn, anh Tống Hữu Tâm (Tommy Tùng) đã bật mí với Thanh Niên câu chuyện hậu trường thú vị về việc cựu tiền đạo HAGL sang K-League hay khởi nghiệp kinh doanh

Văn Toàn, Hữu Tâm chụp hình cùng khách mời Hoàng Rapper trong ngày sinh nhật Vato9's Zone

Linh Nhi

Những ngày đầu xuân Quý Mão này, bóng đá Việt Nam chứng kiến 2 trường hợp xuất ngoại đáng chú ý. Công Phượng sớm tập trung cùng CLB Yokohama FC tại J-League 1, còn Văn Toàn sau khi kết thúc chiến dịch AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, cũng bắt đầu hành trình thử sức tại CLB Seoul E-Land tại K-League 2.

Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Văn Toàn, một trong những cầu thủ được yêu quý nhất khi còn khoác áo CLB HAGL. Trước đó, chân sút quê Hải Dương cũng từng gây sốt khi dấn thân rất thành công vào nghiệp kinh doanh, với nhãn hàng thời trang Vato9’s Zone.

Để tìm hiểu rõ hơn những câu chuyện thú vị này, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng người quản lý của Nguyễn Văn Toàn, ông Tống Hữu Tâm (vẫn được các anh em trong đội tuyển Việt Nam gọi là Tommy Tùng).

“Mình với Văn Toàn bắt đầu chơi với nhau thông qua sự “mai mối” của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Rồi dần dần hai anh em cùng trải qua một số biến cố cùng một thời điểm.

Và thế là cả 2 quyết định nương tựa vào nhau trong những lúc khó khăn nhất. Đó có lẽ là lý do khiến cho 2 anh em thân thiết còn hơn anh em ruột thịt”, anh Hữu Tâm bày tỏ.

Tommy Tùng đã sát cánh cùng Văn Toàn ở những thời điểm khó khăn nhất

Linh Nhi

Khá bất ngờ, khi anh Hữu Tâm cho biết chính mình là người đầu tiên phản đối khi Văn Toàn bày tỏ ý định muốn sang Hàn Quốc khoác áo CLB Seoul E-Land, ở giải K-League 2.

“Xuất ngoại sang K-League 2 chơi bóng trong màu áo CLB Seoul E-Land chắc chắn là những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của Toàn. Nhưng đó cũng sẽ là trải nghiệm đầy thách thức.

Thành thật mà nói, ngay khi V-League 2022 vừa kết thúc, Văn Toàn nghĩ đến việc xuất ngoại, cá nhân tôi là người từ đầu lên tiếng phản đối. Bởi tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất.

Văn Toàn là người sống rất tình cảm, chính vì vậy bản thân rất hay suy nghĩ. Tôi sợ cảm giác cô đơn nơi xứ lạ cùng những rào cản văn hóa, ngôn ngữ sẽ là những khó khăn trở ngại rất lớn đối với Toàn trong việc ổn định tâm lý để thi đấu tốt.

Văn Toàn bên các đồng đội mới tại CLB Seoul E-Land FC

Facebook nhân vật

Và thành thực mà nói thì xuất ngoại ở thời điểm này có hơi chút muộn màng. So với các cầu thủ khác ở HAGL thì Toàn có chút thiệt thòi khi là người được xuất ngoại ở độ tuổi muộn nhất.

Nhưng quyết tâm xuất ngoại của Toàn rất lớn, và thực sự thì Toàn có nói một câu mà tôi rất thấm thía: “Thà cứ thử một lần, thách thức bản thân một lần cho biết, còn hơn cứ sống an toàn để sau này hết cơ hội sẽ lại thấy hối tiếc” .

Thực sự quyết tâm của Toàn đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ. Quan trọng hơn hết là đội bóng mới thực sự cần Toàn vì lý do chuyên môn chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác.

Sau giải AFC Champions League thì màn thể hiện của Toàn đã gây ấn tượng mạnh với các nhà tuyển trạch nước ngoài. Khi xác định xuất ngoại, Toàn học tiếng và chuẩn bị thêm kiến thức về dinh dưỡng, thể lực, thời tiết để thích nghi”.

Văn Toàn xuất ngoại muộn hơn một số cầu thủ khác của Việt Nam nhưng hiện tại, tâm lý và bản lĩnh của anh đã vững vàng

Linh nhi

Không như Công Phượng không tập trung AFF Cup 2022 để chuẩn bị tốt nhất cho việc gia nhập CLB Yokohama FC (một phần vì đội bóng Nhật Bản không đồng ý cho anh đá giải không thuộc hệ thống FIFA Days), Văn Toàn đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ quốc gia.

Chỉ sau khi kết thúc trận chung kết lượt về với Thái Lan tại sân Thammasat, anh gấp rút trình diện đội bóng mới (đội tập huấn tại Thái Lan). Toàn nhanh chóng làm quen với môi trường bóng đá và đồng đội hoàn toàn mới.

“Tôi khẳng định Văn Toàn luôn tập trung 100% cho AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Cậu ấy khi tập trung đội tuyển Việt Nam đã không nghĩ gì nhiều lắm về những chuyện khác.

Khép lại AFF Cup 2022, mục tiêu của Toàn là sẽ phải cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, hòa nhập nhanh với môi trường mới để được ra sân thường xuyên. Đã xuất ngoại thì phải xác định cố gắng gấp 2 gấp 3 lần”, người quản lý có biệt danh Tommy Tùng bày tỏ.

Tất cả đều mong mỏi Văn Toàn sẽ gặt hái thành công tại K-League 2

Linh nhi

Ngoài chuyện đá bóng, bộ đôi Văn Toàn - Hữu Tâm cũng đang cho thấy sự mát tay khi khởi nghiệp kinh doanh với thương hiệu áo thời trang Vato9s’ Zone, với số lượng đơn hàng đặt tới tấp, nhiều khi sản xuất không kịp.

Lý do khởi nghiệp, theo lời anh Tommy Tùng rất ngẫu nhiên đến bất ngờ: “Trong một ngày đẹp trời thì cả 2 anh em đều... thất tình, thế là quyết định làm cái gì đó cho bớt buồn.

Cùng chung tay nhau, chỉ 10 ngày sau thương hiệu sản phẩm Vato9’s Zone đầu tiên ra đời. Cũng rất may mắn là thương hiệu đã phát triển, được rất nhiều bạn trẻ mến mộ và ủng hộ.

Trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như giày, cà phê và biết đâu nhân sâm thì sao. Câu chuyện đó hãy để tương lai trả lời nhé. Còn lúc này, mục tiêu số 1 của Văn Toàn là bóng đá và hòa nhập thật tốt với môi trường văn hóa bóng đá Hàn Quốc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.