Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024

Huy Đạt
Huy Đạt
09/02/2024 22:56 GMT+7

Thời khắc giao thừa chỉ còn tính bằng giờ, người dân tại TP.Đà Nẵng đã đổ xô ra đường dạo phố, chụp ảnh và lễ chùa xin lộc đầu năm sớm khiến các tuyến đường trung tâm đông kín người.

Đêm giao thừa, thời tiết tại TP.Đà Nẵng trở lạnh với nhiệt độ 20 độ C, nhiều người xúng xính quần áo ấm để xuống phố dạo chơi, check-in đường hoa và chờ chiêm ngưỡng pháo hoa nghệ thuật vào thời khắc giao thừa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 21 giờ 30 ngày 9.2, tại các tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh… kẹt cứng xe cộ vì người dân đổ xô ra đường du xuân, đón giao thừa từ rất sớm. Đặc biệt, thời tiết tại TP.Đà Nẵng từ chiều cùng ngày (9.2) trở lạnh rất thích hợp để người dân diện những bộ đồ ấm xinh đẹp check-in đường hoa tết Đà Nẵng (khu vực phía tây cầu Rồng, Q.Hải Châu).

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 1.

Người dân đổ xô ra đường đi chơi đêm giao thừa khiến các tuyến phố ở Đà Nẵng kẹt xe

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 2.

Người dân và du khách thích thú với thời tiết Đà Nẵng trở lạnh, nhiệt độ 20 độ C vào đêm giao thừa

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 3.

Chen chân check-in đường hoa tết Đà Nẵng vào đêm giao thừa

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 4.

Năm nay, người dân Đà Nẵng đổ xô ra đường từ rất sớm... chờ đón thời khắc giao thừa

HUY ĐẠT

Dừng xe máy để chiêm ngưỡng linh vật rồng độc đáo có thể cử động, phun khói tại đường hoa tết Đà Nẵng, ông Trần Tuấn Yên (60 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chở theo vợ rời khỏi nhà từ lúc 20 giờ 30 phút để dạo quanh thành phố một vòng trước giao thừa. "Tôi chỉ đi dạo để tận hưởng không khí nhộn nhịp của phố phường đêm giao thừa, dừng xe chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi quay về nhà trước 0 giờ để cúng giao thừa. Các con tôi thì chờ xem pháo hoa rồi mới về nhà", ông Yên nói.

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 5.

Người dân và du khách thích thú ngắm nhìn linh vật rồng ở Đà Nẵng biết cử động, phun khói

HUY ĐẠT

Thích thú diện quần áo ấm vào đêm giao thừa, chị Nguyễn Thị Ánh (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết, như một thói quen nhiều năm nay, gia đình chị Ánh sẽ đón giao thừa bên nhau và chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật bên dòng sông Hàn thơ mộng. "Năm nay đường hoa tết Đà Nẵng được đầu tư quy mô, rất đẹp, gia đình tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở nhiều địa điểm dọc bờ tây sông Hàn. Đà Nẵng ngày tết thật đẹp…", chị Ánh nói.

Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa: Người dân mong năm Giáp Thìn bình an và thịnh vượng

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 6.

Ghi lại kỷ niệm đêm giao thừa Giáp Thìn tại đường hoa tết Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Tại các chùa ở trung tâm TP.Đà Nẵng vào đêm giao thừa cũng có đông đúc người dân đi lễ chùa, xin lộc từ rất sớm. Đây cũng là nét văn hóa của người Đà Nẵng trước và sau giờ giao thừa. Cùng cả gia đình 5 người viếng chùa An Long (phía tây cầu Rồng, Q.Hải Châu), ông Đinh Thành (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết sau khi cúng giao thừa sớm hơn mọi năm, gia đình ông quyết định viếng chùa, lễ Phật sớm để tránh cảnh đông đúc.

"Năm nay gia đình tôi đón giao thừa trong tiếng chuông chùa, đây là lần đầu tiên cả nhà đón giao thừa ở chùa", ông Thanh nói.

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 7.

Đêm giao thừa, người dân Đà Nẵng viếng chùa, lễ Phật từ rất sớm

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 8.

Nhiều người chọn đón giao thừa Giáp Thìn tại chùa để cầu mong sự may mắn trong năm mới

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 9.

Nhiều người cho biết, viếng chùa sớm trước giờ giao thừa để tránh cảnh đông đúc, chen lấn

HUY ĐẠT

Người Đà Nẵng ra phố giữa trời lạnh, viếng chùa sớm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024- Ảnh 10.

Ghi nhận lúc 22 giờ đêm giao thừa, đường phố Đà Nẵng đông đúc xe cộ... nhiều gia đình di chuyển đến vị trí đẹp để ngắm pháo hoa chào đón năm mới

HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.