Người Đà Lạt 'bỏ' ngàn mét đất tiền tỉ để làm đường rộng đẹp

21/02/2023 14:34 GMT+7

Dù giá đất những năm gần đây ở phố núi Đà Lạt luôn "nóng", nhưng hàng chục hộ dân ở P.7, TP.Đà Lạt đã tự nguyện hiến đất với hàng ngàn mét vuông để nâng cấp, mở rộng đường Đinh Công Tráng.

Dù giá đất những năm gần đây ở phố núi Đà Lạt luôn "nóng" nhưng hàng chục hộ dân hai bên tuyến đường Đinh Công Tráng ( P.7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hiến 1.620 m2 để nâng cấp, mở rộng con đường này.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 1.

Đường Đinh Công Tráng vừa được nâng cấp mở rộng.

LÂM VIÊN

Cái khó "ló" cái khôn

Đường Đinh Công Tráng có chiều dài 700m, trước đây nhỏ hẹp, có đoạn bề ngang đường chỉ 4m với nhiều ổ gà, ổ voi; mùa nắng bụi mù còn mùa mưa đọng nước. Đầu năm 2022, UBND TP.Đà Lạt có quyết định nâng cấp, mở rộng đường với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng, đền bù mặt bằng chỉ được cấp 3,3 tỉ đồng.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 2.

Người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường Đinh Công Tráng, P.7, TP.Đà Lạt

Ông Nguyễn Viết Quyền - Chủ tịch UBND P.7 (Đà Lạt) chia sẻ: "Thời điểm đầu năm 2022, giá đất thị trường đường Đinh Công Tráng từ 30-40 triệu đồng/m2, để mở rộng đường cần thu hồi hơn 1.600 m2 đất, trị giá hàng chục tỉ đồng, đây là số tiền không nhỏ và không thể giải quyết tại thời điểm này.

Người dân Đà Lạt vui vẻ hiến đất mở rộng đường phố

Với mục đích sớm có đường khang trang cho dân đi, Phường cùng Tổ dân phố Bạch Đằng (P.7) đứng ra vận động các hộ hai bên tuyến hiến đất mở đường dù biết là không dễ dàng. Thậm chí có hộ dân đang sinh sống ở nước ngoài, cán bộ phường vất vả mới tìm được số điện thoại để gọi vận động. "Rất may, sau nhiều lần giải thích, thuyết phục, gia đình này đồng ý hiến đất mở rộng đường Đinh Công Tráng", ông Quyền nói.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 3.

Đường Đinh Công Tráng được mở rộng lên 10m, thuận tiện cho việc lưu thông của người dân.

LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Hữu Lễ - Tổ trưởng Tổ dân phố Bạch Đằng cho biết thêm sau một đêm họp dân vận động, sáng hôm sau có 2 hộ đầu tiên là cha con ông Lê Minh tháo dỡ hàng rào, cắt mái che trong phạm vi đường mở rộng để giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Đà Lạt. Tiếp đó, nhiều hộ dân khác tiếp tục tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không đòi hỏi tiền đền bù, nhờ đó việc mở đường Đinh Công Tráng rất thuận lợi.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 4.

Đường Đinh Công Tráng nay thông thoáng, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

LÂM VIÊN

"Mọi người đều được hưởng lợi từ công trình này"

Trong số hơn 60 hộ hiến đất mở đường, có những hộ đi đầu như Trần Lộc, Nguyễn Văn Phước, Phạm Thông, Nguyễn Văn Xinh, Phạm Hồng Thái, Huỳnh Ngọc Thành… Theo ông Nguyễn Viết Quyền, trong số các hộ hiến đất, trường hợp vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Thành - Đỗ Thị Hòa là đặc biệt nhất, dù nhà mới sửa và nâng cấp xong, nhưng vợ chồng ông Thành chấp nhận di dời nhà vào trong để bàn giao 60 m2 đất mở đường mà không đòi hỏi chi phí đền bù.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 5.

Bà Đỗ Thị Hòa bên ngôi nhà mới di dời vào để mở rộng đường Đinh Công Tráng.

LÂM VIÊN

Bà Lê Thị Kim Huyền (nhà số 32 Đinh Công Tráng) cho biết, khi nhận được thông báo của UBND P.7, gia đình bà tự nguyện và chủ động lùi sân nhà vào sâu và bàn giao 24m chiều dài mặt tiền để mở rộng đường. "Đường thi công rất nhanh, bây giờ quang đãng và sạch đẹp", bà Huyền cười mãn nguyện.

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 6.

Có hộ dân sẵn sàng di dời hàng rào với hàng chục mét đất để mở rộng đường Đinh Công Tráng.

LÂM VIÊN

Còn ông Nguyễn Văn Hòa (người dân hiến đất) cho biết, thời điểm đầu năm 2022 giá đất thị trường hai bên đường Đinh Công Tráng có người giao dịch từ 30-35 triệu đồng/m2, nhưng gia đình ông đã hiến 24 m2 đất để mở đường, nếu tính giá thị trường trị giá khoảng 800 triệu đồng. "Đường Đinh Công Tráng lâu nay nhỏ hẹp, nay phương tiện giao thông nhiều cần phải mở rộng đường thông thoáng, người dân chúng tôi rất phấn khởi khi được Nhà nước mở rộng đường lên 10m. Theo tôi mọi người đều được hưởng lợi từ công trình này".

Chuyện người Đà Lạt hiến đất mở rộng đường phố - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Hòa người hiến đất để mở rộng đường Đinh Công Tráng.

LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Nhật Thông - Phó giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Đà Lạt cho biết việc vận động người dân hỗ trợ bàn giao mặt bằng được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ đa số người dân, trong đó có nhiều hộ thuộc diện được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng không nhận tiền, nhờ đó tiến độ thi công đường Đinh Công Tráng vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, việc hiến đất đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 3 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Xem nhanh 20h: Diễn biến 2 vụ án Nguyễn Phương Hằng, Đỗ Hữu Ca | Tin thất thiệt về Huấn 'hoa hồng'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.