Người có 'cậu nhỏ' dài nhất thế giới kêu cứu

29/08/2015 13:27 GMT+7

(TNO) Đàn ông có 'của quý' to và dài có hạnh phúc? Một người đàn ông ở Mexico xem đó là bất hạnh và tự nhận mình là người dị tật, theo Mirror hôm 28.8.

(TNO) Đàn ông có 'của quý' to và dài có hạnh phúc? Một người đàn ông ở Mexico xem đó là bất hạnh và tự nhận mình là người dị tật, theo Mirror hôm 28.8.

Ông Roberto Esquivel Cabrera, 52 tuổi (ảnh), người được xem là có "cậu nhỏ" dài nhất thế giới, đến 18,9 in (tương đương 48 cm), cho biết cảm thấy bất hạnh với “của nợ” khủng lồ này. Ông nói rằng không có người phụ nữ nào dám quan hệ tình dục với ông chỉ vì nó quá dài và to.
Nhiều người cho rằng với "cậu nhỏ" dài và to như thế, ông Cabrera có thể đăng ký công nhận kỷ lục thế giới. Nhưng ông Cabrera lại muốn được công nhận là “dị tật” hơn bởi ông luôn cảm thấy vướng víu, khó chịu với “của nợ” của mình cho dù nó ở trạng thái “ngủ”.
Nhiều người không tin vào độ dài "của nợ" của ông Cabrera nhưng bác sĩ ở bang Coahuila xác nhận đó là hàng thật đã qua kiểm tra X-quang, Mirror cho hay.
“Tôi không thể làm gì, không thể làm việc. Tôi là kẻ dị tật và tôi muốn chính quyền công nhận tôi là dị nhân và xin hãy giúp đỡ tôi”, ông Cabrera van nài trước khi cho biết ông sẽ đến tổ chức Guinness thế giới để được công nhận dài nhất.
Chuyên gia y tế Mexico đề nghị giúp đỡ bằng cách phẫu thuật, cắt bớt cho ông Cabrera. Tuy nhiên chưa rõ việc này sẽ được tiến hành như thế nào.
Ông Cabrera đang sống một mình trong một căn phòng nhỏ, không có bạn bè và sống nhờ vào sự giúp đỡ thực phẩm của mọi người. Đi đâu ông cũng bị người khác chế giễu. Ông từng trốn sang Mỹ nhưng đã bị trục xuất về nước hồi năm 2011
Trước ông Cabrera từng có một người Mỹ tên Johan Falcon được cho là có dương vật dài nhất thế giới, 13,38 in (gần 34 cm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.