Người chồng dùng xăng đốt nhà ở Ninh Thuận: Thêm 2 nạn nhân tử vong

16/10/2023 12:54 GMT+7

Liên quan vụ người chồng dùng xăng đốt nhà tại thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) vào đêm 8.10, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thêm 2 nạn nhân tử vong do bỏng nặng.

Sáng 16.10, UBND xã Cà Ná cho biết, thêm 2 nạn nhân trong vụ người chồng dùng xăng đốt nhà ở thôn Lạc Sơn 2 tử vong.

Như Thanh Niên đưa tin, do mâu thuẫn gia đình, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 8.10, ông Lâm Xuân Hòa (35 tuổi, trú thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, H.Thuận Nam) dùng xăng đốt phòng ngủ của gia đình.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà ông Hòa có 6 người, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh H. (33 tuổi, vợ ông Hòa), bà Nguyễn Thị M. (51 tuổi, mẹ vợ ông Hòa), 2 con của ông Hòa là bé V. (3 tuổi) và bé Q. (1 tháng tuổi). Sau khi phóng hỏa, ông Hòa tự đâm vào người tử vong tại chỗ.

Vụ người chồng dùng xăng đốt nhà: Thêm 2 nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức an táng cho ông Hòa

THIỆN NHÂN

Nhận được tin báo, UBND xã Cà Ná chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp lực lượng dân quân tự vệ, người dân dùng xà beng phá cổng nhà để những người trong nhà thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, vụ cháy đã làm cháu Q. tử vong tại hiện trường, 3 người khác là bà H., bà M. (cùng bị bỏng 95%) và cháu V. (bị bỏng 48%) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, bà H. và bà M. được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do bị bỏng quá nặng, bà M. và bà H. tử vong, được gia đình đưa về quê an táng. Được biết, bà M. vừa từ Khánh Hòa vào thăm cháu ngoại ở xã Cà Ná nhân dịp đầy tháng thì gặp nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.