Người chết dưới khán đài sân vận động Quy Nhơn là một bảo vệ

01/07/2020 18:51 GMT+7

Người chết dưới khán đài sân vận động Quy Nhơn khi chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa đội bóng Bình Định và đội Đồng Tháp là cụ P.M, làm công tác bảo vệ tại sân vận động này.

Chiều 1.7, lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết người đàn ông được phát hiện chết dưới khán đài sân vận động Quy Nhơn (Bình Định) vào chiều 30.6 là cụ ông P.M (77 tuổi), tham gia công tác bảo vệ tại sân vận động này.
Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ an táng cho cụ P.M
Trước đó, chiều 30.6, vào thời điểm chuẩn bị diễn ra trận đấu thuộc vòng 5 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 giữa đội Bình Định và đội Đồng Tháp, khán giả phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ một căn phòng nằm dưới khán đài sân vận động Quy Nhơn nên phá cửa phòng để tìm kiếm. Kết quả phát hiện cụ M. đã tử vong từ nhiều ngày trước đó.
Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng TP.Quy Nhơn đã cử lực lượng đến để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định, cụ M. nguyên là nhân viên của Sở VH-TT tỉnh Nghĩa Bình trước đây. Khi cụ M. về hưu lại không có thân nhân, nhà cửa… nên được bố trí làm bảo vệ và sinh sống tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.