Người chạy xe ba bánh tự chế bị CSGT thổi phạt: ‘Tôi thấy không nguy hiểm’

02/09/2019 18:36 GMT+7

Một trường hợp xe 3 bánh tự chế không có giấy phép đăng ký bị CSGT tịch thu phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 1A . Tài xế cho rằng xe sẽ không nguy hiểm khi điều khiển với tốc độ chậm.

Mới đây, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề xử lý xe 2 - 3 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh.

Theo ghi nhận, tại khu vực Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh) hướng đi An Sương, lực lượng CSGT đã kiểm tra và xử lý một số phương tiện 3 bánh. Trong đó, một trường hợp là xe độ, không đảm bảo an toàn đã bị lực lượng CSGT tịch thu phương tiện.

Đại úy Nguyễn Ngọc Đại, Phó Đội trường Đội CSGT Phú Lâm, cho biết các phương tiện này chủ yếu được sử dụng để chở hàng nông sản. Các xe này khi đưa vào hoạt động tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn. Vì phương tiện đã sử dụng lâu năm nên nhiều bộ phận hư hỏng, khi chở hàng cồng kềnh gây khó khăn cho công tác xử lý của người điều khiển phương tiện dẫn tới nguy cơ tai nạn.

Ông L.T.H và chiếc xe tự chế bị lực lượng CSGT xử lý khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A

TRỊNH THANH

CSGT giải thích các quy định cho tài xế

TRỊNH THANH

Cận cảnh chiếc xe tự chế của ông H. dùng để chở hàng nông sản

TRỊNH THANH

Ông H. phải tháo dỡ phần thùng xe

TRỊNH THANH

CSGT kiểm tra giấy tờ của anh H.T.S

Tài xế N.V.H (19 tuổi) lái xe thuê ngỡ ngàng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra

TRỊNH THANH

Đại úy Đại cho biết biết phần lớn đây là các phương tiện mưu sinh, các chế tài xử phạt cũng nặng, các trường hợp không có giấy tờ thì tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện. Do đó, các tài xế thường tìm cách né tránh khi thấy lực lượng chức năng đang làm việc.

Ông L.T.H (tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM), người bị tịch thu phương tiện cho biết: “Tôi di chuyển tốc độ cũng không cao nên không có gì nguy hiểm cả. Còn nếu đi với tốc độ cao thì rất nguy hiểm kể cả xe có đầy đủ bộ phận”. Được hỏi về việc chuyển đổi phương tiện, ông H. nói mình không biết và không có điều kiện thực hiện.

Khi được hỏi về việc tham gia giao thông cùng các xe độ chế, anh H.T.S. (chủ xe cơ giới 3 bánh đã được cấp giấy phép) chia sẻ: “Những xe tự chế như vậy không an toàn. Vì thắng, còi và giấy tờ liên quan đến xe thì không có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.