0
Những ngày này, cuộc sống người dân ở khu vực đường Dương Bác Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM, có nhiều xáo trộn sau khi cơ quan y tế phát hiện bệnh nhân thứ 100 nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 sống ở khu vực này.
68
Một số hộ dân thuộc diện cách ly tại chỗ ở quận 8 (TP.HCM) đòi ăn nho Mỹ, táo New Zealand, trong khi quy định chỉ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, là tình huống khó xử mà chính quyền địa phương đang đối mặt.
1
Nằm ở thượng nguồn sông Hậu, Búng Bình Thiên là một trong những kiến tạo độc đáo nhất của thiên nhiên ban tặng cư dân vùng châu thổ Cửu Long.
0
Sáng 28.9.2019 (30 tháng Sáu, lịch của người Chăm), lễ hội Ka Tê được tổ chức ở Tháp Pôsahinư thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
0
Lễ hội Tháp Bà Ponagar đã khai mạc với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc. Ban tổ chức ước tính sẽ có hơn 100.000 lượt người về dâng hương trong những ngày diễn ra lễ hội.
0
Chiều 8.12, tại Trung tâm văn hóa Chăm, Ninh Thuận, ban tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập gốm Chăm gồm 350 hiện vật của nhà sưu tầm Thái Hùng Lâm.
0
Trong lúc lấy đất để xây nhà, người dân Quảng Nam phát hiện công trình nghi mộ đá vôi cổ của người Chăm bị chôn vùi trong lòng đất có tuổi đời hàng trăm năm.
0
Hàng ngàn du khách và người dân địa phường đã đến tham dự lễ hội Katê năm 2018 truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại tháp Pô Klong Garai, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
0
Từ kiến trúc nền móng, ngói lợp thu được tại phế tích tháp Chà Rây, PGS-TS Lại Văn Tới nhận định đây là tháp tôn giáo của người Chăm, được xây dựng từ thế kỷ thứ 11 hoặc 12.
0
Sáng 20.10.2017, tại làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng chứng nhận Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0
Sáng 20.10, lễ hội Ka Tê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra tưng bừng tại tháp PôSahlnư, TP.Phan Thiết. Lễ hội năm nay có quy mô lớn nhất kể từ ngày được phục dựng dưới chân tháp Chăm Pa cổ này.
0
Sự biến mất của thớt đá hình vú đặt ở phần giữa của đài thờ Trà Kiệu (trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng) đến nay vẫn là một ẩn số.
0
Trong bộ sưu tập của linh mục Nguyễn Trường Thăng với hàng trăm hiện vật, có một viên gạch và một số đồ gốm ẩn chứa trong nhiều bí ẩn rất cần sự kiến giải của giới chuyên môn.