Người Canada gốc Hoa đối mặt nguy cơ kỳ thị vì dịch viêm phổi Vũ Hán

29/01/2020 11:30 GMT+7

Canada xác nhận ba trường hợp nhiễm vi rút corona mới gây ra bệnh viêm phổi chết người, làm tái diễn làn sóng tẩy chay người gốc Hoa ở thành phố Toronto tương tự dịch SARS hồi 2002-2003.

Hơn 9.000 người đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chính quyền buộc các trường học cấm cửa học sinh có người thân gia đình từ Trung Quốc trở về Canada và việc mua bán của một số doanh nghiệp ở khu phố người Hoa (Chinatown) ở Toronto cũng bị ảnh hưởng, theo Reuters.
Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) đã giết chết 44 người ở Toronto, từng khiến nhiều người sợ hãi và lúc bấy giờ Canada trở thành quốc gia duy nhất ngoài châu Á có ca tử vong do vi rút corona năm 2002-2003. Tính đến ngày 29.1, vi rút corona mới (2019-nCoV) giết chết 132 người chết, có hơn 5.974 ca nhiễm và dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng khắp thế giới.

Người đi bộ tại khu Chinatown ở trung tâm thành phố Toronto ngày 28.1

Reuters

Phản ứng trước đơn kiến nghị, bà Amy Go, chủ tịch lâm thời của tổ chức bảo vệ quyền lợi người Canada gốc Hoa CCNC, nói: "Những gì đang xảy ra tái diễn kịch bản dịch bệnh SARS. Chúng tôi muốn đảm bảo không có sự kỳ thị xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn phi lý".
Trong một thông báo, Cơ quan quản lý trường học khu vực York (Toronto) đã hồi đáp đơn kiến nghị, cho rằng "học sinh và gia đình đang rất lo lắng" nhưng cảnh báo bất cứ ai cũng có thể nhiễm và lây truyền vi rút.
“Đáng tiếc là tình hình dịch bệnh có thể làm nảy sinh sự phân biệt đối xử xuất phát từ nhận thức và sự thù hằn", theo thông báo. Ngày 29.1, Bộ trưởng Y tế Patty Hajdu cảnh báo người Canada gốc Hoa có nguy cơ "trở thành mục tiêu bị kỳ thị".

Lo sợ dịch bệnh, cha mẹ không dám đưa con đến trường

“Tuy nhiên, cộng đồng gốc châu Á cũng bày tỏ lo ngại về dịch viêm phổi Vũ Hán”, Polly Chow, một người mẹ Canada gốc Hoa ở Toronto, cho biết.
Chow cho biết cô đã ký tên vào bản kiến nghị, yêu cầu học sinh phải tự cách ly trong vòng 15 ngày nếu gia đình đi du lịch hoặc đến những khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Trung Quốc.
Cô Chow đã mô tả bầu không khí sợ hãi lan rộng và nhiều bậc cha mẹ không đưa con em đến lớp tại trường con trai cô theo học kể từ ngày 27.1. "Tất cả những đứa trẻ không đi học đều là người gốc Á. Người gốc Á theo dõi tin tức thông qua kênh tin tức ở châu Á, làm gia tăng sự sợ hãi", cô Chow nói với Reuters.

Hai người đeo khẩu trang tại khu Chinatown ở trung tâm thành phố Toronto ngày 28.1

Reuters

Cộng đồng người gốc Hoa và Nam Á là hai nhóm thiểu số đông dân nhất ở Canada. Khoảng 1,8 triệu người, tương đương dưới 5% tổng dân số Canada, là người gốc Hoa.
Ngày 28.1, chính quyền tỉnh bang British Columbia xác nhận trường hợp thứ 3 nhiễm vi rút corona mới ở thành phố Vancouver. Hai ca nhiễm đầu tiên ở Canada là cặp vợ chồng ở Toronto. Cả ba người này đều từ ổ dịch là thành phố Vũ Hán trở về Canada gần đây.
Tonny Louie, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp khu Chinatown ở Toronto, cho biết hoạt động kinh doanh trong tháng này bị đình trệ do nỗi lo sợ về vi rút corona mới.
"Số lượng khách hàng giảm mạnh, thậm chí không có nhiều người đi dạo trên đường phố”, ông Louie nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.