Người Cần Thơ xuyên đêm đi đổ xăng, đem theo can mua dự trữ

11/03/2022 10:17 GMT+7

Lo giá xăng tăng cao, nhiều người dân Cần Thơ xuyên đêm đi đổ xăng, một số người còn đem can đi mua dự trữ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 19 giờ đến hơn 23 giờ ngày 10.3, tại các cây xăng trên đường 3 tháng 2, Mậu Thân, Cách Mạng Tháng Tám (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), số lượng người dân đến đổ xăng đông nghịt, nhiều xe đến sau phải chờ rất lâu vì cây xăng quá tải.

Người dân Cần Thơ nườm nượp đi đổ xăng đến tận khuya 10.3

DUY TÂN

Thông thường, đổ xăng chỉ vỏn vẹn vài phút là xong, nhưng hôm nay anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) phải đợi suốt hơn 20 phút tại cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng Tám mới đến lượt. “Khi nghe tin ngày 11.3 giá xăng sẽ tăng lên khoảng 30.000 đồng/lít nên tôi tranh thủ đi đổ cho đầy bình hết. Nhà có 3 chiếc, tôi cùng thành viên trong gia đình thay phiên chạy đi đổ”, anh Hải than thở.

Nhiều cây xăng quá tải, nhân viên phải làm việc hết công suất để đổ đầy bình cho hàng trăm xe trong đêm

DUY TÂN

Số lượng người dân đến mỗi lúc một đông

DUY TÂN

Tương tự, vừa đổ đầy bình xăng, vừa mua thêm can xăng để phòng hờ, chị Nguyễn Thúy (37 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) cho biết đây là lần đầu tiên chị thấy cây xăng đông nghẹt người như vậy. “Với mức dự đoán điều chỉnh giá theo hướng tăng kỷ lục khiến nhiều người hoang mang. Tôi tranh thủ đổ xăng trước giờ tăng giá để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy”, chị Thúy nói.

Nhiều người mệt mỏi đứng đợi

DUY TÂN

Ông Nguyễn Hải (50 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) làm nghề chạy xe honda ôm, cho biết đợt dịch Covid-19 vừa qua, những người làm nghề như ông gặp rất nhiều khó khăn. Mới làm lại được vài tháng, có đồng ra đồng vô, giờ xăng tăng giá liên tục nên tiền lời chạy xe mỗi ngày không được bao nhiêu, cuộc sống tiếp tục khó khăn.

Không chỉ xe máy, nhiều xe ô tô cũng tranh thủ đổ xăng trước ngày điều chỉnh giá

DUY TÂN

Hơn 23 giờ, sương xuống lạnh buốt, nhưng tại cây xăng trên đường 3 tháng 2 vẫn chật kín người đổ xăng. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải đợi quá lâu mới đến lượt. Không chỉ có xe máy nườm nượp đến đổ đầy bình, nhiều xe ô tô cũng tranh thủ đổ xăng trước ngày điều chỉnh giá. Một số người còn tranh thủ đem can mua xăng dự trữ.

Giá xăng lên sát mốc 30.000 đồng/lít, sinh viên “quay lưng” với xe máy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.