Người bị tù oan đề nghị ở đơn vị, Viện lại muốn xin lỗi nơi cư trú

Trung Hiếu
Trung Hiếu
13/04/2019 10:12 GMT+7

Trong khi ông Nguyễn Văn Dũng, một trong những thân phận mỏi mòn 40 năm oan khuất mà Thanh Niên phản ánh, đề nghị việc tổ chức xin lỗi ở đơn vị quân đội nơi ông công tác khi bị bắt oan, thì Viện KSND tỉnh Tây Ninh lại muốn tổ chức xin lỗi ở địa phương.

Liên quan đến vụ "mỏi mòn 40 năm oan khuất" mà Thanh Niên phản ánh, Viện KSND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi), ở ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, H.Gò Dầu (Tây Ninh) thông báo về địa điểm tổ chức xin lỗi khôi khục danh dự liên quan vụ án oan cách đây đây 40 năm.

Năm 1979, ông Dũng cùng với 7 người bị bắt giam oan thời gian 3 năm 9 tháng 14 ngày. Sau khi ra tù, suốt một thời gian dài ông Dũng đi khiếu nại nhiều cơ quan đòi quyền lợi cho mình, và nộp đơn kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh gây ra oan sai.

Cuối năm 2018, TAND tỉnh Tây Ninh phán quyết Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường oan sai cho ông Dũng 615 triệu đồng. Đồng thời Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải tổ chức xin lỗi ông Dũng theo quy định pháp luật.

Trong văn bản gửi cho ông Dũng liên quan đến việc khôi phục danh dự, Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho biết ngày 9.4 cơ quan này nhận được kiến nghị của ông Dũng với nội dung yêu cầu tổ chức xin lỗi tại Sư đoàn 317 đóng ở H.Hóc Môn (TP.HCM). Đây là đơn vị ông Dũng công tác ở thời điểm bị bắt oan năm 1979.

Tuy nhiên, sau khi viện dẫn Bộ luật Dân sự 2015 và luật Cư trú 2006, Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho rằng ngày 9.8.2000 Sư đoàn 317 đã giải quyết và ra quyết định về khôi phục hồ sơ quân nhân, giải quyết chế độ xuất ngũ cho ông Dũng. Hay nói cách khác hiện ông Dũng không còn làm việc tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 317 nữa.

Do đó, Viện KSND tỉnh Tây Ninh tiến hành khôi phục danh dự cho ông Dũng tại nơi cư trú là xã Thanh Phước, H.Gò Dầu (Tây Ninh) và cũng là nơi ông Dũng là thành viên của tổ chức Hội Cựu chiến binh xã, là phù hợp theo quy định của pháp luật. Tuy thống nhất địa điểm nhưng Viện KSND tỉnh Tây Ninh chưa đưa ra thời gian tổ chức buổi xin lỗi.

Ông Nguyễn Văn Dũng trong phiên tòa kiện đòi bồi thường cho mình Ảnh: Ngọc Dương

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 13.4, ông Nguyễn Văn Dũng cho hay đồng ý với đề nghị địa điểm tổ chức buổi xin lỗi mà Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra. Tuy nhiên, ông sẽ có văn bản trả lời việc đồng ý là bởi Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã có thiện chí trong việc làm rõ oan sai cho 7 nạn nhân trong vụ án.

Trước đó, sau thời gian dài khiếu nại, ngày 4.4, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án cho 7 nạn nhân oan sai còn lại. Sau khi có quyết định này, 7 nạn nhân sẽ tiến hành những thủ tục để đòi bồi thường cho mình liên quan đến việc bị bắt và bị tù oan.

ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.