Người bị nghi bắn chết gà lôi tía ở Vườn quốc gia Hoàng Liên ‘đang lẩn trốn’

11/05/2022 16:19 GMT+7

Sau khi làm việc với lực lượng kiểm lâm ngày 5.5, người bị nghi bắn chết gà lôi tía cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đang lẩn trốn trong rừng từ nhiều ngày nay.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 11.5, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), cho biết ngay sau khi làm việc với lực lượng kiểm lâm trong ngày 5.5, người bị nghi bắn chết gà lôi tía trong Vườn quốc gia Hoàng Liên đã trốn vào rừng.

Vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn thông qua gia đình thuyết phục, vận động người này sớm ra trình diện, phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh được cho là gà lôi tía cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã bị bắn chết lan truyền trên mạng xã hội

Cũng theo ông Hạnh, trong biên bản làm việc đầu tiên, người này thừa nhận có hành vi bắn chim nhưng không thừa nhận con chim bị chết là gà lôi tía.

“Chỉ nhìn qua hình ảnh thì mình cũng không thể khẳng định, nếu sau có thành vụ án thì phải tiến hành giám định”, ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, ngay khi nhận thông tin phản ánh gà lôi tía quý hiếm bị bắn, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã trao đổi với Công an TX.Sa Pa yêu cầu cử điều tra viên có kinh nghiệm tham gia điều tra.

Tuy nhiên Công an TX.Sa Pa đã trao đổi để Vườn quốc gia Hoàng Liên chủ động xác minh theo nghiệp vụ kiểm lâm.

“Chúng tôi đang chờ người này ra trình diện để làm việc, nếu không ngày 14.5, lực lượng kiểm lâm sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát vùng rừng hiện trường nơi gà lôi tía bị bắn chết để xác định nghi phạm có lẩn trốn ở đó không”, ông Hạnh nói.

Hình ảnh gà lôi tía được chụp tháng 4.2022 ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Đỗ Đình Đông

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đưa tin dẫn nguồn từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, cho biết trong tháng 4, gà lôi tía trong tự nhiên đã được một nhóm nhà nhiếp ảnh săn chim phát hiện và chụp ảnh ở khu vực rừng đỗ quyên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, có độ cao 2.700 m so với mực nước biển.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Vườn quốc gia Hoàng Liên nhận được phản ánh một con gà lôi tía bị bắn chết nên đã cử lực lượng kiểm lâm vào cuộc điều tra, xác minh. Đến sáng 5.5, lực lượng kiểm lâm cơ bản đã xác định được một người Mông trú tại xã Hoàng Liên có thể đã giết hại con gà lôi tía này.

Gà lôi tía sống trong tự nhiên là một phát hiện có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam nói chung và ở Vườn quốc gia Hoàng Liên nói riêng, bởi đây là loài chim có màu sắc sặc sỡ, vô cùng hiếm gặp.

Trong Sách đỏ Việt Nam, gà lôi tía được phân hạng CR (Critically Endangered) - cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.