Ngược dòng may mắn, Viettel bám sát ngôi đầu

02/05/2021 20:46 GMT+7

Chơi trên sân khách với thế trận có phần lép vế hơn, lại bị thủng lưới từ sớm nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã may mắn có được 3 điểm để thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai.

Xuất phát với đội hình 3-5-2, Viettel chủ động cầm bóng để khống chế khu vực giữa sân. Tuy nhiên trên thực tế, đội khách không thể áp đặt được lối chơi trước sự năng nổ của các cầu thủ trẻ bên phía SHB Đà Nẵng. Không những vậy, bộ 3 trung vệ giăng ngang của đội khách còn mắc lỗi vị trí trong bàn thắng của Hà Đức Chinh. Phút 12, từ quả phát bóng của thủ môn Thanh Bình, Claudecir “đè” đội trưởng Bùi Tiến Dũng, đánh đầu ngược chuyền bóng cho Hà Đức Chinh thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh, ghi bàn thắng đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

Highlights SHB Đà Nẵng 1-2 Viettel: Đức Chinh ghi bàn, đội chủ nhà thua ở cuối trận

Choáng váng sau bàn thua sớm, những nhà ĐKVĐ tỏ ra khá lúng túng trước lối chơi áp sát của đối phương. Cặp tiền đạo Caique, Bruno gần như bị chia cắt khỏi các tiền vệ Trọng Đại, Duy Thường và Abdumuminov. Bởi vậy, các chân sút của Viettel phải lùi xa khung thành thủ môn Thanh Bình để tìm bóng.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của HLV Lê Huỳnh Đức càng chơi càng hưng phấn và nếu Claudecir không quá vô duyên, cách biệt đã được gia tăng cho đội chủ nhà sau những tình huống ngon ăn trong hiệp 1.

HLV Lê Huỳnh Đức chứng kiến sự bất lực của các học trò trước sự dũng mãnh của Viettel

Đông Nghi

Không tận dụng được cơ hội, SHB Đà Nẵng đã phải trả giá ở phút 45. Từ quả phạt ở ngoài vòng cấm, Caique chớp thời cơ dứt điểm đưa bóng vào khung thành thủ môn Thanh Bình trước sự sững sờ của mọi người.
Sau giờ nghỉ, Đức Chinh không bảo đảm thể lực phải rời sân để nhường chỗ cho Rafaelson trong khi bên phía đội khách, HLV Trương Việt Hoàng tung Hoàng Đức, Thanh Bình vào sân để gia cố tuyến giữa. Nhờ đó, Viettel dần lầy lại thế trận trong khi SHB Đà Nẵng chủ động đá chậm, dồn bóng cho 2 tiền đạo ngoại ở phía trên. Tuy nhiên, Rafaelson lại gần như mất hút trước sự đeo bám của các hậu vệ bên phía đội khách khiến những nỗ lực của Claudecir không đem lại hiệu quả.
Thế trận giằng co được 2 đội duy trì đến tận những phút bù giờ thì may mắn đến với Viettel. Từ quả phạt góc bên cánh phải của đội khách, trong nỗ lực phá bóng, tiền vệ đội trưởng Hoàng Minh Tâm của SHB Đà Nẵng lại đưa bóng đi thẳng về khung thành đội nhà khiến thủ môn Thanh Bình không kịp trở tay.

Cầu thủ Đà Nẵng truy cản khó nhọc các mũi nhọn ngoại của Viettel

Đông Nghi

Giành được 3 điểm ngay trên sân khách, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận đội nhà quá may mắn và hy vọng, với việc rút ngắn được cách biệt với đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai, Viettel sẽ gia tăng cơ hội bảo vệ ngôi vương ở giai đoạn 2.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.