Ngưng qua lại cầu Ba Lai trên quốc lộ 60 từ 7giờ ngày 1.4

31/03/2014 17:32 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, ông Đoàn Công Dũng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết UBND tỉnh vừa ra thông báo số 1290 về việc cắt giao thông toàn bộ với người và phương tiện qua lại cầu Ba Lai mới trên quốc lộ (QL) 60 huyện Châu Thành để sửa chữa khe co giãn cầu trong vòng 18 ngày (từ 7 giờ ngày 1.4 đến 17 giờ ngày 18.4).

(TNO) Ngày 31.3, ông Đoàn Công Dũng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết UBND tỉnh vừa ra thông báo số 1290 về việc cắt giao thông toàn bộ với người và phương tiện qua lại cầu Ba Lai mới trên quốc lộ (QL) 60 huyện Châu Thành để sửa chữa khe co giãn cầu trong vòng 18 ngày (từ 7 giờ ngày 1.4 đến 17 giờ ngày 18.4).

Trong thời gian trên, việc phân luồng giao thông được thực hiện như sau: Hướng từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) về TP.Bến Tre sẽ đi theo lộ trình: cầu Rạch Miễu - ngã tư An Khánh, rẽ trái, đi theo đường tỉnh (ĐT) 883 đến ngã tư huyện (Châu Thành), rẽ phải, đi qua cầu Ba Lai cũ đến nút giao số 4, rẽ phải theo QL 60 để vào TP.Bến Tre.

Hướng từ TP.Bến Tre về Mỹ Tho: theo QL 60 đến nút giao số 4, rẽ phải theo QL 60 cũ, qua cầu Ba Lai cũ đến ngã tư huyện (Châu Thành), rẽ trái theo ĐT 883 đến ngã tư An Khánh, rẽ phải, đi cầu Rạch Miễu.

Tất cả các phương tiện giao thông qua cầu Ba Lai cũ phải đảm bảo trọng tải bằng hoặc nhỏ hơn 25 tấn.

Khoa Chiến

>> Phân luồng giao thông vì... đám cưới ?
>> Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Mặc áo phông, quần ngố, cầm gậy phân luồng giao thông
>> TP.HCM phân luồng giao thông một số khu vực
>> Phân luồng giao thông dịp tết dương lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.